(TNO) Tổng công tố viên Ai Cập Hisham Barakat đã ra lệnh tiến hành điều tra Tổng thống Mỹ Barack Obama, cùng một số lãnh đạo thế giới khác, với cáo buộc… làm gián điệp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama – Ảnh: Reuters

Luật sư Ai Cập Ahmed Abdel-Salam đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo nhật báo Al Ahram (Ai Cập) ngày 5.5.

Trước đó, truyền thông Ai Cập đăng tải các thông tin về việc Cơ quan tình báo Ai Cập đã phá hai đường dây gián điệp, bị cáo buộc gửi các thông tin nhạy cảm về Ai Cập cho các cơ quan tình báo nước ngoài, trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ai Cập vào năm 2012. Ông Abdel-Salam cáo buộc 4 vị lãnh đạo này dựa vào các bài viết trên.

Tuy nhiên, các lãnh đạo thế giới “bị điều tra” sẽ không phải chịu chất vấn trực tiếp, theo Al Ahram.

Luật sư Abdel-Salam còn kêu gọi Ai Cập cắt đứt quan hệ với Mỹ, Anh, Đức và Israel, đồng thời kêu gọi xét xử bất kỳ những người dân Ai Cập nào hợp tác, cung cấp thông tin tình báo cho 4 nước này.

Ông Abdel-Salam cũng kêu gọi chấm dứt tất cả hợp tác quân sự giữa quân đội Ai Cập và 4 quốc gia kể trên, đồng thời cấm tàu bè của Mỹ, Anh, Đức và Israel đi qua kênh đào Suez.

Năm 2013, cả thế giới rúng động sau khi cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Edward Snowden, công bố các tài liệu mật về chương trình do thám toàn cầu của NSA.

Quan hệ Mỹ và Ai Cập cũng trở nên hục hặc sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội phế truất hồi năm 2013.

Cũng trong năm 2013, Mỹ từng tuyên bố rút lại gói viện trợ quân sự thường niên 1,3 tỉ USD cho Ai Cập để phản ứng trước việc các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi bị trấn áp đẫm máu.

Phúc Duy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!