TTO – Tám cán bộ tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, vừa bị sa thải do thiếu trách nhiệm để cho thịt heo (lợn) bệnh hoặc không an toàn tuồn ra thị trường.

N70cUOzqCác quan chức đang kiểm tra một quầy thịt ở Trung Quốc – Ảnh chụp từ video của đài NTD.TV

Theo Tân Hoa xã, các quan chức này bị sa thải đêm 28-12, theo sau các cuộc điều tra về đường dây “thịt heo bẩn” trên địa bàn tỉnh.

Cuộc điều tra diễn ra sau khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin thịt heo chết và bệnh ở thành phố Gao’an, Giang Tây được tuồn ra thị trường tại ít nhất 7 tỉnh, thu về hơn 20 triệu nhân dân tệ (3,3 triệu USD) mỗi năm.

Cho đến nay, các cơ quan chức năng Gao’an đã niêm phong một lò giết mổ, đóng cửa một lò mổ bất hợp pháp và bắt giữ 12 kẻ tình nghi.

Một nhóm điều tra chung của Bộ Nông nghiệp và Bộ Công an cũng đã đến Gao’an để tiếp tục điều tra vụ việc.

Gao’an là một trong những nơi sản xuất thịt lợn heo lớn nhất Trung Quốc, cung cấp cho thị trường hơn 2 triệu con heo đã giết lấy thịt mỗi năm.

Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 90.000 con heo chết do bệnh ở thành phố này.

Theo quy định, heo chết cần được xử lý theo quy trình y tế nghiêm ngặt, tuy nhiên những kẻ hám lợi đã đem số heo này xẻ thịt bán ra thị trường.

Minh Anh

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!