Gần nửa triệu người Ấn Độ phải sơ tán gấp trong cơn bão lốc ở miền Đông

Hơn 400.000 người dân ở Ấn Độ đã được sơ tán khi một cơn lốc lớn quét qua vịnh Bengal và hướng tới bờ biển phía đông.

Cơn bão Phailin được giới dự báo thời tiết phân loại là “rất nghiêm trọng”, dự kiến sẽ đổ bộ vào các tiểu bang Orissa và Andhra Pradesh vào tối thứ Bảy.

Cục Khí tượng dự báo sức gió của cơn bão lên đến 220 km/h.

Một trận siêu bão vào năm 1999 đã giết chết hơn 10.000 người ở Orissa.

Nhưng giới chức nói lần này Ấn Độ chuẩn bị tốt hơn, theo phóng viên Sanjoy Majumder của BBC từ Delhi.

Tuy nhiên, theo Trung tâm cảnh báo bão của Hải quân Mỹ ở Hawaii, sức gió có thể còn mạnh hơn, với tốc độ có thể duy trì và đạt 269 km/h.

‘Đánh giá thấp nguy cơ’

Chúng tôi đang chiến đấu chống lại thiên tai. Chúng tôi được chuẩn bị tốt hơn lần này và chúng tôi đã học được rất nhiều từ trận bão năm 1999

Bộ trưởng Surya Narayan Patra

Giới chức cho hay bão lốc Phailin dự kiến sẽ đổ bộ gần thành phố Gopalpur (tiểu bang Orissa), kéo theo các đợt sóng có thể cao tới ít nhất 3m có thể gây “thiệt hại lớn” cho nhà ở của người dân ở ven bờ biển thường được xây cất với vật liệu là bùn.

“Không ai được phép ở lại trong các ngôi nhà đắp bùn với mái tranh ở các vùng ven biển”, Bộ trưởng Quản lý Thiên tai Orissa, Surya Narayan Patra nói.

Quân đội đang ở trong tình trạng thường trực tiến hành các hoạt động cứu trợ, khẩn cấp.

Giới chức nói các phi cơ trực thăng và các gói thực phẩm đã sẵn sàng cho cứu trợ ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Nhật báo The Times của Ấn Độ cảnh báo rằng giới khí tượng địa phương có thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của cơn bão.

Các nhà khí tượng cũng nói rằng cơn bão không chỉ mạnh, mà còn bao gồm một khu vực rộng.

Ngư dân đã được yêu cầu không mạo hiểm ra biển.

Mưa và gió đã được cảm nhận ở Orissa, nơi nhà chức trách nói họ đã lập các nơi trú ẩn cho những người cần được sơ tán.

“Chúng tôi đang chiến đấu chống lại thiên tai. Chúng tôi được chuẩn bị tốt hơn lần này và chúng tôi đã học được rất nhiều từ trận bão năm 1999,” ông Surya Narayan Patra nói.

Theo dự báo của Nasa, bão lốc Phailin có thể là cơn siêu bão mạnh nhất trong 14 năm trở lại ở Ấn Độ.

Bão Phailin

Cơn bão Phailin qua ảnh vệ tinh của Nasa

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: