Tập trận sẽ diễn ra khi Tổng thống Vladimir Putin ở Thượng Hải

 

Nga và Trung Quốc sẽ tập trận tại vùng biển Hoa Đông với sự tham gia của tàu chiến, tàu ngầm và máy bay từ 20-26/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin 

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn tin Tân Hoa Xã nói:

“Người Phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương ngày 13/5 cho biết, theo nhận thức chung đạt được giữa Trung Quốc và Nga, hải quân hai nước Trung Quốc-Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận chung trên biển mang tên “Liên hợp trên biển-2014” tại vùng biển phía Bắc biển Hoa Đông, phía Đông cửa sông Trường Giang Trung Quốc từ ngày 20 đến ngày 26/5.

“Hải quân Trung Quốc và Nga mỗi nước sẽ cho 14 tàu chiến, 2 tàu ngầm, 9 chiếc máy bay cánh cố định, cùng máy bay lên thẳng trên tàu chiến, lực lượng tác chiến đặc biệt … tham gia tập trận.”

Hiện BBC chưa thể kiểm chứng độc lập số tàu chiến sẽ tham gia tập trận.

Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông BấmLương Dương nói cuộc tập trận nhằm “thực hiện nhận thức chung của Nguyên thủ hai nước, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường sự hợp tác thiết thực và hữu nghị giữa quân đội hai nước Trung Quốc-Nga.”

Ông Lương còn nói thêm hoạt động này “có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn và thúc đẩy hoà bình và ổn định trong khu vực” và rằng nó không “nhằm vào bên thứ ba.”

Hợp đồng ‘lớn nhất’

Cuộc tập trận sẽ bắt đầu đúng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm tới Thượng Hải.

Hãng tin BấmAFP dẫn lời điện Kremlin tuyên bố hôm 13/5 rằng ông Putin sẽ chứng kiến lễ ký kết “các hiệp định quan trọng” về thương mại và năng lượng khi ở thăm Trung Quốc.

Còn BấmITAR-TASS trích thông cáo của điện Kremlin nói: “Chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ song phương lên giai đoạn hợt tác chiến lược và đối tác toàn diện mới.”

Hãng tin này cũng nói ông Putin sẽ tham gia Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin CICA nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm góp phần vào một châu Á hòa bình và ổn định.

Trước đó trang The Diplomat nói ngay từ khi ông Tập Cận Bình tới Nga hồi tháng Ba đã có những tin tức về chuyện Nga và Trung Quốc đang đàm phán hợp đồng quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay.

Trang này nói hợp đồng này bao gồm việc Nga bán cho Trung Quốc bốn tàu ngầm Lada, 24 máy bay chiến đấu Su-35 và các máy bay này sẽ tăng cường khả năng kiểm soát không phận trên Biển Đông.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: