TTO – Một nhân viên mật vụ đã bắn người đàn ông mang theo súng lục tới gần Nhà Trắng chiều 20-5. Sự việc khiến Nhà Trắng phải tạm phong tỏa một thời gian ngắn.

nha-trang-1463784642Nghi phạm bị cáo buộc dùng súng đe dọa gần Nhà Trắng đã bị bắn và bị bắt giữ – Ảnh: PBS

Theo AFP, vào thời điểm xảy ra sự việc khoảng 15g30 giờ địa phương, tổng thống Barack Obama không có mặt tại Nhà Trắng.

Ông đã rời đi trước đó khoảng 2 tiếng và đang chơi golf tại căn cứ không quân Joint Base Andrews ngay bên ngoài thủ đô. Tuy nhiên phó tổng thống Joe Biden lại đang có mặt tại đây.

Theo truyền thông địa phương, một người đàn ông đã tiến tới chốt kiểm soát an ninh, rút súng ra và bất chấp mệnh lệnh của cảnh sát, người này không chịu hạ súng. Sự việc buộc một nhân viên mật vụ phải nổ súng vào bụng người này.

Người đàn ông bị thương và bị bắt giữ. Theo Foxnews, vết thương khá nặng và người này được đưa tới bệnh viện nhưng nhiều khả năng không qua khỏi.

Sự việc đã khiến các mật vụ phải rà soát khu bãi cỏ của Nhà Trắng và tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực.

Thông báo của Nhà Trắng sau đó cho biết không có ai trong Nhà Trắng bị thương và tổng thống Obama đã được thông báo về sự việc.

D.Kim Thoa

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.