Những người biểu tình chống chính phủ và các thành viên Huynh đệ Hồi giáo bỏ chạy sau khi cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay trong những cuộc đụng độ ở phố Ramsis, Cairo, 25/1/2014

Ả Rập Saudi đã chính thức xác định Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố.

Thông báo này được phổ biến trên đài truyền hình nhà nước, trích thuật lời Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Saudi.

Vương quốc này e sợ giáo lý bảo thủ Hồi giáo Sunni của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, vốn thách thức nguyên tắc cai trị đế quyền của người Hồi giáo Saudi. Tổ chức này cũng đã tìm cách xây dựng sự ủng hộ trong lãnh thổ Ả Rập Sê-út kể từ khi diễn ra cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập.

Tại Ai Cập, Huynh đệ Hồi giáo bị đẩy vào vị trí hoạt động bí mật sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, một nhà lãnh đạo lâu đời của tổ chức này, vốn cũng phải đối diện với đàn áp khi ông Hosni Mubarak còn nắm quyền.

Chính phủ Riyadh cũng đã định danh khủng bố cho hai tổ chức Thánh chiến hoạt động tại Syria –Mặt trận Nusra và Quốc gia Hồi giáo tại Iraq và Levant. Nhiều người trong số các chiến binh của các tổ chức này tới từ Ả Rập Sê-út.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: