1

Ứng cử viên sắp trở thành tổng thống của Đảng Dân chủ, Hillary Clinton, hôm thứ Sáu đã gặp gỡ Thượng nghị sĩ thiên tả Elizabeth Warren tại nhà riêng của bà Clinton ở thủ đô Washington.

Bà Warren nổi lên như một người vận động ủng hộ Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu dùng, được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 để bảo vệ những nhà đầu tư nhỏ trong ngành tài chính. Kể từ khi đó bà đã thẳng thắn lên tiếng vận động cho cải cách Phố Wall và những biện pháp nhằm điều chỉnh sự bất bình đẳng thu nhập, khiến bà có chủ trương thiên tả nhiều hơn so với bà Clinton có chủ trương trung dung.

Cuộc gặp gỡ diễn ra một ngày sau khi thượng nghị sĩ này của bang Massachusetts tuyên bố ủng hộ bà Clinton. Bà là nữ thượng nghị sĩ Dân chủ cuối cùng làm như vậy.

Cuộc gặp gỡ giữa bà Warren và bà Clinton khơi lên đồn đoán rằng bà Clinton có thể chọn bà Warren trong liên danh tranh cử của mình.

Bà Warren có phần chắc sẽ tăng cường sự ủng hộ dành cho bà Clinton trong số những người ủng hộ ông Bernie Sanders. Một số người trong số này đã thể hiện sự miễn cưỡng ủng hộ bà Clinton. Giống như ông Sanders, bà Warren được coi là một người cấp tiến.

Bà Warren nói trên kênh MSNBC hôm thứ Năm rằng bà chưa được mời làm ứng cử viên phó tổng thống; và bà cũng chưa được thẩm duyệt lí lịch.

Bà Clinton đã giành đủ số đại biểu cần thiết để nhận được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ hồi đầu tuần này. Ông Sanders tuyên bố sẽ tiếp tục vận động cho tới cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng vào tuần sau ở khu vực thủ đô Washington. Nhưng những nhà lãnh đạo đảng đang hy vọng ông ta sẽ dừng nỗ lực tranh cử tổng thống sau cuộc bầu cử đó.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: