Tổng thống Trump tại họp báo hôm 7/11/2018

Chính quyền của ông Trump đã công bố các quy định mới hôm 8/11 nhằm hạn chế mạnh việc nộp đơn xin tị nạn của di dân bằng cách ngăn cấm việc xin tị nạn của các cá nhân vượt biên trái phép vào miền nam Hoa Kỳ. Mọi người phải đi vào Hoa Kỳ qua các cửa khẩu nhập cảnh, ông Trump phát biểu trước khi rời Paris.

Kế hoạch mới của chính quyền, vẫn viện dẫn thẩm quyền mà ông Trump đã sử dụng để biện minh cho lệnh cấm du hành của ông đối với công dân của một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, có thể sẽ nhanh chóng bị kiện ra tòa.

Chính quyền ông Trump đã thua tại một phiên tòa hôm 8/11, khi một tòa phúc thẩm liên bang ở California phán quyết rằng chính quyền phải tiếp tục thực hiện một chương trình đã bắt đầu dưới thời Tổng thống Barack Obama bảo vệ hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp đã được đưa vào Mỹ khi còn là trẻ em, thường gọi tắt là Dreamers, tức là những người được hưởng lợi từ Đạo luật về Phát triển, Cứu trợ và Giáo dục cho Trẻ Ngoại kiều (DREAM Act).

Ông Trump nói phán quyết về chương trình Trì hoãn Hành động Pháp lý đối với Những người đến Mỹ khi còn là trẻ em (DACA) là tin tốt bởi vì giờ đây chính quyền của ông có thể kháng cáo về vụ này lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: