Ít nhất 2 nghi can, trong đó có một người Trung Quốc, đã bị bắt giữ ngay khi băng qua biên giới định vào ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo 1 hãng tin Nhật Bản.

kim-jong-un_JQGDLãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un – Ảnh: Reuters

Thông tin bắt nghi can định ám sát ông Kim được hãng tin Asia Press của Nhật đăng tải hôm 7.4, dẫn một nguồn tin giấu tên từ bên trong Triều Tiên. Nguồn tin này cho biết các nghi can bị bắt ở vùng biên giới với Trung Quốc, gần sông Đồ Môn ngăn chia 2 nước.
Một nghi can là người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, còn người kia mang quốc tịch Trung Quốc.
Theo nguồn tin trên thì “những kẻ khủng bố” chưa kịp băng qua sông Đồ Môn và đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ, sau đó chuyển cho Cơ quan an ninh nhà nước. Riêng các lính biên phòng đã được thưởng công, trong đó bao gồm cơ hội được kết nạp đảng Lao động Triều Tiên.
Tuy nhiên, nhà báo sáng lập ra Asia Press là Jiro Ishimaru tỏ ra nghi ngờ độ xác thực của nguồn tin này, cho rằng đó có thể chỉ là tin bịa đặt từ phía chính quyền nhằm củng cố sự ủng hộ trước thềm đại hội đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.

Kiều Oanh

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!