Thêm 3,2 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp vào tuần trước khi sự sụp đổ từ cuộc khủng hoảng coronavirus vẫn tiếp diễn, Bộ Lao động cho biết hôm thứ Năm.

Điều này mang lại tổng số người mất việc và nộp đơn xin thất nghiệp kể từ khi đại dịch bắt đầu ít nhất 33 triệu.

Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 4 là 15,5% đáng kinh ngạc, chính phủ cho biết.

Con số tuyên bố thất nghiệp ban đầu hôm thứ Năm được đưa ra khi các nhà kinh tế đang chuẩn bị cho một báo cáo việc làm lịch sử sẽ được công bố vào thứ Sáu và cho thấy nhiều sự tàn phá mà COVID-19 đã gây ra cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

“Dự kiến ​​sẽ cung cấp tỷ lệ thất nghiệp từ 15% trở lên với khoảng 20 triệu người thất nghiệp trong một tháng”, Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế cấp cao của Bankrate, cho biết trong một tuyên bố trước báo cáo việc làm hôm thứ Sáu.

Hamrick nói thêm rằng các giải pháp y tế là rất cần thiết và sẽ có tác động lớn đến sự phục hồi kinh tế, ngay cả khi một số bang bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

“Khi ngày càng có nhiều quốc gia và địa phương nới lỏng các hạn chế về đại dịch, hoạt động kinh tế sẽ dần bắt đầu tăng lên”, ông nói. “Vẫn còn phải xem người tiêu dùng có bao nhiêu rủi ro sẵn sàng chấp nhận khi không có vắc-xin COVID-19.”

Đại dịch đã buộc các doanh nghiệp không quan trọng trên cả nước phải đóng cửa – đánh vào ngành công nghiệp bán lẻ, khách sạn và dịch vụ thực phẩm đặc biệt khó khăn.

Khi các tiểu bang đã bị ngập trong số lượng các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng vọt, một số dường như đã gần cạn kiệt niềm tin thất nghiệp của họ. Trong tuần này, chín tiểu bang đã yêu cầu vay tổng cộng 38 tỷ đô la từ Tài khoản Thất nghiệp Liên bang trong những tháng tới để giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ đại dịch coronavirus mới.

Trước đại dịch khiến hầu hết các hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ bị đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp lịch sử.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: