Thẩm phán liên bang ở Washington D.C. hôm thứ Năm tỏ vẻ hoài nghi về tuyên bố của chính quyền Trump rằng đại dịch COVID-19 đã khiến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể xử lý bất kỳ đơn xin “thị thực đa dạng” nào trước thời hạn 30 tháng 9.


Các luật sư của hơn 900 công dân nước ngoài được chọn cho thị thực đa dạng đã yêu cầu Thẩm phán quận Hoa Kỳ Amit Mehta tại phiên điều trần đưa ra lệnh sơ bộ yêu cầu Bộ Ngoại giao xử lý đơn của họ, nói rằng họ đã ngừng làm như vậy sau khi Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 ban hành lệnh cấm đối với người có thị thực nhập cảnh.
Thẩm phán Mehta liên tục tra hỏi các luật sư từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích lý do tại sao các lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể xử lý bất kỳ đơn xin nào, đặc biệt là ở các quốc gia như New Zealand, nơi đại dịch không có nhiều tác động.
Ông nói rằng các nguyên đơn chỉ phải chứng minh rằng một trong số họ trong mỗi vụ kiện trong số năm vụ kiện tổng hợp có thể được chấp thuận đơn của họ trước thời hạn để giành được lệnh cấm.
Các nguyên đơn trong cả năm trường hợp phản đối lệnh hoãn nhập cư vào tháng 6 từ Tổng thống Donald Trump cấm những người có thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ đến cuối năm nay. Họ nói rằng Trump đã viết lại luật nhập cư liên bang một cách không phù hợp khi làm như vậy và đang tìm kiếm các lệnh yêu cầu xử lý ngay đơn xin thị thực của họ.
Các nguyên đơn được hỗ trợ bởi các bản tóm tắt từ 22 bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo và liên minh các công ty công nghệ bao gồm Apple, Amazon và Microsoft.
Ba trong số các vụ kiện được đưa ra bởi những người nhận chương trình “Thị thực đa dạng”, được cấp thông qua xổ số cho công dân nước ngoài từ các quốc gia có mức độ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ và cung cấp một con đường dẫn đến tình trạng thường trú nhân.
Bộ Ngoại giao chọn lên đến 50.000 đơn xin thị thực đa dạng để xử lý hàng năm và theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) phải cấp chúng trước ngày 30 tháng 9. Nhưng cơ quan này đã ngừng làm như vậy do lệnh cấm của Trump.
James Wen của DOJ, một trong những luật sư chính của chính phủ, nói với Mehta rằng trong thời kỳ đại dịch, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở các nước khác chỉ xem xét đơn xin thị thực trên cơ sở khẩn cấp.
Ông cho biết từ tháng 4 đến tháng 7, Bộ Ngoại giao chỉ xử lý 14 đơn xin trong trường hợp khẩn cấp hoặc ngoại lệ “nhiệm vụ quan trọng” đối với lệnh cấm của Trump.
Wen cho biết: “Nếu những người được lựa chọn đa dạng được xem xét theo bảng đánh giá khẩn cấp này, đó là hạn chế và cắt giảm dịch vụ đến mức bạn có thể bảo vệ các nhân viên của Bộ Ngoại giao ở nước ngoài.
Charles Kuck của Đối tác Di trú Kuck, người đại diện cho một nhóm đa dạng người được lựa chọn thị thực trong một trong các trường hợp, cho biết nhân viên lãnh sự trên khắp thế giới vẫn làm việc từ xa ngay cả khi các lãnh sự quán đóng cửa, vì vậy không có lý do gì họ không thể phân xử các đơn xin thị thực.
“Họ đã không ngồi xem Netflix trong sáu tháng qua,” Kuck nói.
Các luật sư của nguyên đơn cũng lập luận rằng INA phân biệt giữa việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, vốn bị cấm theo lệnh của Trump và việc cấp thị thực, điều này không đúng.
Thẩm phán liên bang Mehta không cho biết khi nào ông có thể đưa ra phán quyết.

Theo Reuter

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: