Kế hoạch nhập cư của Biden !!!

Phần lớn kế hoạch nhập cư của Biden xoay quanh việc đảo ngược một số chính sách hiện tại của Tổng thống Trump. Điều này bao gồm việc ngừng xây dựng bức tường biên giới, loại bỏ hoàn toàn việc chia cắt các gia đình nhập cư tại biên giới Hoa Kỳ và chấm dứt các lệnh cấm hiện tại đối với những người từ một số quốc gia đa số theo đạo Hồi đến Hoa Kỳ và sẽ không gia hạn bất lệnh nhập cư nào với các diện nhập cư theo thân nhân.

Biden cũng kêu gọi đảo ngược các hạn chế của Trump đối với việc cấp quyền tị nạn và tình trạng được bảo vệ tạm thời, thay vào đó muốn nâng giới hạn số lượng người tị nạn được đưa vào đất nước lên 125.000 người mỗi năm.

Ngoài ra, Biden cũng cam kết làm việc để giải quyết thực hiện chương trình DACA, những đứa trẻ nhập cư bất hợp pháp theo cha mẹ dưới 18 tuổi, ưu tiên cho những ngày đầu làm việc của ông nếu ông đắc cử.

Đối với việc thực thi chính sách mới, Biden cho biết ông sẽ “hiện đại hóa” cơ sở hạ tầng nhập cư của quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng, vào ngày đầu tiên sẽ gửi luật tới Quốc hội nhằm đưa ra con đường trở thành công dân cho khoảng 11 triệu người không có giấy tờ trong nước. Ông cũng kêu gọi tạm hoãn trục xuất trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền.

Về các chương trình thị thực, Biden nói rằng ông muốn làm cho cả thị thực lao động thường trú và tạm thời dễ tiếp cận hơn.

Biden cũng đang đề xuất một số sáng kiến ​​thông qua Lực lượng đặc nhiệm về Người mới nhập cư của chính phủ liên bang, nhằm hỗ trợ những người nhập cư sống ở Hoa Kỳ. Lực lượng đặc nhiệm này sẽ thành lập các văn phòng địa phương về các vấn đề người nhập cư và các trung tâm thông tin trên khắp đất nước để cung cấp các nguồn lực về hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục dễ tiếp cận cũng như các cơ hội việc làm.

Kế hoạch nhập cư của Trump !!!

Chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ hai của Trump về vấn đề nhập cư được xây dựng dựa trên nền tảng mà ông đặt ra trong nhiệm kỳ đầu tiên, đặc biệt là việc tiếp tục xây dựng bức tường biên giới và hạn chế nhập cư.

Chiến dịch của ông chỉ ra sự cần thiết phải chấm dứt nạn buôn người và loại bỏ “các thành viên băng đảng không phải là công dân” khỏi đất nước nhưng không đưa ra kế hoạch hoặc giải thích thêm về các quy trình đó. Chiến dịch của ông đã không tiết lộ thêm chi tiết về bất kỳ mục tiêu nào trong số này.

Gần đây, để đối phó với đại dịch coronavirus đang diễn ra, Trump đã thắt chặt các quy định về nhập cư hợp pháp và diện lao động quốc tế đến Hoa Kỳ bằng cách hạn chế việc phân phối thị thực và lệnh hoãn nhập cư đến ngày 31/12/2020, cho rằng điều đó sẽ giúp tăng việc làm của người Mỹ.

Theo npr.org

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: