Lần thứ 22 liên tiếp, Singapore được xếp thứ hai thế giới về mức độ tự do của nền kinh tế, theo tờ The Straits Times. 

singapore-d_MRJPẢnh: AFP

Cụ thể, nước này đạt 87,8 điểm trong báo cáo Chỉ số Tự do kinh tế 2016 do Quỹ Heritage và báo The Wall Street Journal công bố, kém “quán quân” Hồng Kông 0,8 điểm.

“Dù tăng trưởng có chậm đi nhưng sự cởi mở với thương mại và đầu tư toàn cầu, môi trường quản lý minh bạch cùng quyền sở hữu tài sản được đảm bảo chắc chắn đã giúp khu vực kinh tế tư nhân của Singapore hoạt động linh hoạt và đầy sáng tạo”, báo cáo viết.

Trong khi đó, Mỹ lên 1 hạng từ vị trí thứ 12 năm ngoái nhưng điểm số lại giảm 0,8 điểm xuống còn 75,4 điểm.
“Các đánh giá về tự do lao động, tự do kinh doanh và tự do tài chính của Mỹ suy giảm đáng kể và gánh nặng quản lý đang ngày càng lớn”, theo báo cáo.

Trung Quốc tụt từ hạng 139 xuống 144, do “những vấn đề tồn tại dai dẳng về cơ cấu, khu vực tài chính do nhà nước kiểm soát cùng sự thiếu hiệu quả trong quản lý”. Ba nước xếp cuối cùng trong bảng Chỉ số Tự do kinh tế 2016 là Venezuela, Cuba và CHDCND Triều Tiên.

Trùng Quang

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!