Tiếp tục gia hạn và thi hành sắc lệnh ngày 22/4/2020📍 ÁP DỤNG VỚI:
- Các diện F: F2A, F2B, F3, F4, F1 (con của Công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi, độc thân)
- Diện IR5: Cha mẹ của Công dân Hoa Kỳ
- Các diên không định cư: H-1B, H-2B, J, L
- Chưa có thị thực sau 11:59 PM (EST) ngày 23.04.2020
- Những ai đang ở bên ngoài Hoa Kỳ khi sắc lệnh được ký có hiệu lực
- Thị thực định cư hết hạn không có giấy tờ du lịch chính thức ngoài thị thực (ví dụ: re-entry permit,…)
📍 KHÔNG ÁP DỤNG VỚI:
- Thường trú nhân hợp pháp tại Hoa
- Thị thực với tư cách bác sĩ, y tá…
- Thị thực theo chương trình đầu tư EB5
- Diện IR1/CR1: Vợ/Chồng của Công dân Hoa Kỳ
- Diện IR2/CR2: Con dưới 21 tuổi của Công dân Hoa Kỳ và con nuôi thị thực IR4/IH4
- Quân nhân Hoa Kỳ và vợ/chồng con cái
- Thị thực đặc biệt SI và SQ
- Thị thực được chỉ định bởi Bộ ngoại giao, Bộ nội an vì quyền lợi của quốc gia
📍 LƯU Ý:
- Diện K-1 và K-2, visa du lịch, visa du học (F1): không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh
- Đã được cấp thị thực trước 11:59 PM (EST) ngày 23.04.2020 có thể nhập cảnh vào Mỹ
- Các hồ sơ đang ở USCIS và NVC vẫn xử lý bình thường
- Hồ sơ đợi phỏng vấn và có lịch phỏng vấn đợi thông báo từ Lãnh sự quán
- Vui lòng liên hệ hãng bay để biết có chuyến bay hay không
- Sắc lệnh 22.06.2020 sẽ có hiệu lực đến 31.12.2020 (trong vòng 30 ngày từ ngày 24.06.2020 và mỗi 60 ngày có thể sửa đổi nếu cần thiết)