Ngày 2.3, quốc hội Hàn Quốc đã có thể tiếp tục phiên nghị sự sau khi đảng đối lập Minjoo kết thúc “chiến dịch câu giờ” kéo dài 8 ngày nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu thông qua dự luật về chống khủng bố, theo Đài KBS. 

minjoo-speech-1_3585150b_LSRJMột phiên họp của quốc hội Hàn Quốc – Ảnh: Reuters

Từ ngày 23.2 – 1.3, khoảng 30 nghị sĩ của đảng này thay nhau đăng đàn phát biểu liên tục, không để hở thời gian cho bỏ phiếu.
Khoảng thời gian này vượt xa kỷ lục 57 tiếng đồng hồ “câu giờ” của đảng Dân chủ mới Canada lập năm 2011.
Đảng Minjoo lo ngại luật mới sẽ tăng quá nhiều quyền hạn cho Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) nên đề nghị sửa đổi một số điều khoản nhưng bị đảng cầm quyền Saenuri bác bỏ.
Ngay sau khi quốc hội hoạt động bình thường trở lại, dự luật chống khủng bố đã được thông qua. Giải thích cho quyết định “chịu thua”, nghị sĩ Lee Jong-kun của đảng Minjoo cho biết các nghị sĩ cần trở về địa phương để chuẩn bị cho kỳ tổng tuyển cử vào tháng sau, theo AFP.

Lan Chi

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!