Phát triển của Visa và đơn xin Visa định cư DS-260.
Như đã dự đoán cho Visa Bulletin tháng 6 năm 2014, diện F2A (thường trú nhân bảo lãnh cho vợ/ chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi) sẽ lui lại cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2012. Diện F2A sẽ tiếp tục chậm lại cho hết năm tài chính, và F2A cho công dân Mexico có thể sẽ không còn cho đến hết năm tài chính này. Mặt tích cực là, diện F2B (thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi) tiếp tục phát triển và đã vượt qua diện F1 (bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi).
Trong buổi họp mặt với American Immigration Lawyers Association (AILA), ông Charles Oppenheimer và Bộ Ngoại Giao cho rằng sự phát triển của F2B sẽ tiếp tục giống như F2A trong năm vừa qua, sự phát triển này sẽ chỉ là tạm thời và sẽ trở lại với tốc độ chậm hơn. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích quý thân chủ luôn luôn ưu tiên vào quốc tịch bởi vì những lợi ích liên bang dành cho công dân Hoa Kỳ.
Khi có sự phát triển hay sự thụt lùi của Visa, chúng tôi muốn nhắc nhở quý thân chủ lưu ý về yêu cầu khóa tuổi của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) để ngăn chặn sự vượt quá tuổi và có thể mất quyền lợi di trú. Thêm nào đó, người được bảo lãnh ở nước ngoài sẽ phải cập nhật lý lịch tư pháp và bảo trợ tài chánh. Chúng ta sẽ phải đợi cho đến tháng 10 năm nay (tháng bắt đầu năm tài chính mới) để tiếp tục xem xét sự phát triển của Visa.
Trong vòng vài tuần gần đây, chúng tôi thấy có nhiều vấn đề liên quan đến đơn xin Visa định cư DS-260, gửi online trước khi người được bảo lãnh lấy hẹn phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Vấn đề ở chỗ người được bảo lãnh thường bỏ qua hoặc quên không ghi ra rằng họ có từng xin Visa vào Hoa Kỳ, hay có từng bị từ chối Visa vào Hoa Kỳ hay không. May mắn là Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Saigon cho phép đương đơn thay đổi DS-260 mà không bị buộc vào tội khai gian. DS-260 yêu cầu quý vị khai ra tất cả hồ sơ xin Visa với chính quyền Hoa Kỳ, hay bất kỳ những lần tìm cách vào Hoa Kỳ, hay những lần bị từ chối vào Hoa Kỳ. Ví dụ, nếu người ngoại quốc đã xin Visa du lịch (B1/B2) với Lãnh Sự Quán, nhưng Lãnh Sự Quán từ chối hồ sơ du lịch dựa theo điều 214(b), bây giờ người này nộp đơn DS-260, do đó phải ghi ra rằng họ đã từng nộp hồ sơ du lịch nhưng bị từ chối. Hơn nữa, nếu người ngoại quốc được ban Visa B1/B2 và đã vào Hoa Kỳ một vài lần, người này cũng phải ghi trong đơn DS-260 là đã được chấp thuận Visa B1/B2 và phải ghi rõ ngày nhập cảnh và thời gian ở tại Hoa Kỳ trong mỗi chuyến. Trong trường hợp DS-260 được nộp online với Bộ Ngoại Giao, và bị chặn truy cập đơn mà quên chưa khai các thông tin quan trọng, người này phải khai các thông tin còn thiếu tại buổi phỏng vấn và yêu cầu Lãnh Sự Quán cho phép quyền truy cập vào DS-260 để điều chỉnh những thông tin còn thiếu. Trong trường hợp này, điều quan trọng nhất cần nhớ là trung thực và rõ ràng với Lãnh Sự Quán. Tất nhiên, nếu có vấn đề hoặc thắc mắc, quý vị tốt nhất nên tham khảo một luật sư di trú trước khi điền và nộp đơn DS-260.
Nhìn trên khía cạnh của luật di trú, the United States Department of State (DOS) có thẩm quyền cung cấp thị thực di dân đoàn tụ gia đình và di dân không theo diện đoàn tụ gia đình cho những người muốn vào nước Hoa Kỳ. Trung Tâm Visa (NVC) trụ sở tại Portsmouth, New Hasmspire, là một phần của DOS, chịu trách nhiệm và theo dõi về số thị thực cho phép và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho các Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở nườc ngoài để phỏng vấn và cấp thị thực cho những hồ sơ đang xin thị thực vào nước Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, hiện tại có 2 trụ sở Lãnh Sự quán Hoa Kỳ. Tổng Lãnh Sự tại Sài Gòn và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, có dự định sẽ mở thêm một trụ sở tại Đà Nẵng. Chỉ có Tổng Lãnh sự tại Sài Gòn giải quyết hồ sơ thị thực di dân theo diện đoàn tụ gia đình. Hàng năm, Hoa Kỳ cho phép một số thị thực di dân theo diện đoàn tụ gia đình vào Hoa Kỳ, hệ thống này được gọi là chỉ tiêu. NVC lên lịch thị thực này hàng tháng để biểu thị cho biết thị thực hiện hành đang giải quyết cho những người đang chờ để được di dân vào Hoa Kỳ hoặc cho người đang ở trong nước Hoa Kỳ để họ có thể thay đổi tình trạng cư trú và tiến hành hồ sơ, nếu họ đủ điều kiện.