TN – Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện 2 ngôi mộ lạ, một hình kim tự tháp và một hình vòm dưới lòng đất tại thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 

Hai ngôi mộ lạ ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc – Ảnh: Shutterstock 

Chúng nằm sát nhau, trong một hầm mộ dài khoảng 30 m, rộng 8 m, nằm dưới một vùng đất đang được xây dựng thành khu dân cư ở Trịnh Châu.
Trong đó, ngôi mộ kim tự tháp cao gần 3 m gây tò mò hơn cả. Chưa rõ bên trong có hài cốt hay không và vì sao nó có hình dáng lạ như thế.
Tuy nhiên, tờ Daily Star dẫn ý kiến một số chuyên gia nhận định sơ khởi rằng 2 ngôi mộ có thể có niên đại từ 2.000 năm trước, tồn tại từ thời nhà Hán (từ năm 206 trước Công nguyên cho tới năm 220), khi mộ thường được xây bằng gạch. Các cuộc nghiên cứu về 2 ngôi mộ cổ đang được tiến hành.
Kiều Oanh
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!