LONDON – Ba người đã chết sau một loạt vụ đâm trong “nghi ngờ tấn công khủng bố” xảy ra tại Vương cung thánh đường Đức Bà ở Nice, Pháp, ngay trước 9 giờ sáng theo giờ địa phương hôm thứ Năm, ABC News có thể xác nhận.

Văn phòng công tố viên chống khủng bố của Pháp đã thụ lý vụ việc và mở cuộc điều tra về “các tội danh ám sát liên quan đến một doanh nghiệp khủng bố”, âm mưu ám sát liên quan đến một doanh nghiệp khủng bố và “hiệp hội tội phạm khủng bố”.

Jean-Francois Ricard, công tố viên chống khủng bố của Pháp, nói với các phóng viên vào tối thứ Năm, vẫn chưa xác định được nghi phạm, đã bị thương trong vụ bắt giữ và được đưa đến bệnh viện với những vết thương đe dọa tính mạng. Các nhà chức trách cho biết anh ta được cho là đã hành động một mình, mặc dù một cuộc điều tra đang diễn ra sẽ tìm cách xác định xem có đồng phạm nào không.

Ricard cho biết hai trong số các nạn nhân được tìm thấy bên trong nhà thờ – một phụ nữ 60 tuổi và một người đàn ông 55 tuổi, cả hai đều có vết thương đáng kể ở cổ họng.

Ricard cho biết, một phụ nữ 44 tuổi cố gắng thoát khỏi nhà thờ đã chết vì vết thương của mình tại một nhà hàng gần đó.

Theo Ricard, vũ khí giết người cũng như hai con dao không được sử dụng đã được tìm thấy trong nhà thờ. Một kinh Qur’an và hai chiếc điện thoại cũng ở gần đó, anh ấy nói.

Các nhà điều tra xác định rằng nghi phạm đã đợi ở ga xe lửa Nice khoảng 90 phút trước khi đến Vương cung thánh đường Đức Bà vào khoảng 8:30 sáng, Ricard nói. Bốn nhân viên cảnh sát đã can thiệp vào cuộc tấn công ngay trước 9 giờ sáng Theo Ricard, nghi phạm đã hét lên “Allahu akbar” khi anh ta tiến về phía cảnh sát, người đầu tiên sử dụng súng gây choáng và sau đó bắn nhiều phát vào anh ta. Nhà chức trách cho biết có mười bốn vỏ bọc được tìm thấy trên sàn nhà thờ.

Nghi phạm được xác định là một công dân Tunisia, sinh năm 1999. Anh ta có một tài liệu về anh ta từ Hội Chữ thập Đỏ Ý và đã nhập cảnh Ý qua Lampedusa vào ngày 20 tháng 9 và đến Bari vào ngày 9 tháng 10, nhà chức trách cho biết. Không rõ anh ta nhập cảnh vào Pháp khi nào.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Nice để đáp trả cuộc tấn công khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết ông đã mở một “phòng giam khủng hoảng sau các sự kiện.”

Macron cho biết đất nước đã bị tấn công bởi “những kẻ khủng bố Hồi giáo”, phát biểu tại Nice hôm thứ Năm. Ông nói: “Nếu chúng tôi bị tấn công, đó là vì các giá trị của chúng tôi, các giá trị tự do và mong muốn của chúng tôi không khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Pháp cho biết nước này đang chuyển sang cảnh báo an ninh cấp cao nhất và việc triển khai binh lính sẽ được tăng cường trên khắp nước Pháp cũng như bảo vệ các nơi thờ tự, bao gồm cả nhà thờ.

Một đơn vị xử lý bom cũng đang ứng phó với hiện trường vụ án, và cảnh sát chống khủng bố được trang bị vũ khí mạnh đã tuần tra trên đường phố Nice và xung quanh nhà thờ, đây là nhà thờ lớn nhất thành phố. Các vụ nổ có kiểm soát cũng diễn ra ở Nice sau vụ tấn công buổi sáng.

Một số người cũng được cho là đã bị thương trong vụ khủng bố, nhưng không rõ số lượng và mức độ thương tích của họ.

“Tôi yêu cầu người dân Nice tránh khu vực này để cảnh sát và dịch vụ khẩn cấp hoạt động”, thị trưởng của Nice, Christian Estrosi, cho biết trong một tweet sau vụ tấn công.

“Nice đã phải trả giá quá đắt, giống như đất nước chúng tôi trong những năm gần đây,” anh nói thêm. “Tôi kêu gọi sự đoàn kết của cư dân Nice.”

Chuông báo vào thứ Năm lúc 3 giờ chiều. tại tất cả các nhà thờ của Pháp để bày tỏ lòng kính trọng đối với ba nạn nhân của vụ tấn công bằng dao.

Vụ tấn công xảy ra trong khi nước Pháp vẫn đang quay cuồng với vụ chặt đầu giáo viên trung học người Pháp Samuel Paty hồi đầu tháng.

Kẻ tấn công đã giết Paty nói rằng hắn muốn trừng phạt anh ta vì đã cho học sinh xem phim hoạt hình về Nhà tiên tri Mohammad trong một buổi học công dân.

Nó cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn ở nhiều quốc gia Hồi giáo chống lại Emmanuel Macron sau khi Tổng thống Pháp lên tiếng bảo vệ phim hoạt hình.

“Trái tim của chúng tôi hướng về người dân Pháp. Mỹ đứng với Đồng minh lâu đời nhất của chúng tôi trong cuộc chiến này. Các cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan này phải dừng lại ngay lập tức. Không quốc gia nào, Pháp hay các quốc gia khác có thể chịu đựng điều đó”, Tổng thống Donald Trump viết hôm thứ Năm.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đã thề sẽ “ngăn chặn bạo lực cực đoan” trong một tweet chiều thứ Tư.

“Jill và tôi đang cầu nguyện cho người dân Pháp sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Nice – nhằm vào những người vô tội trong một ngôi nhà thờ cúng. Chính quyền Biden-Harris sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để ngăn chặn bạo lực cực đoan dưới mọi hình thức, “đã đọc tweet.

Liên quan đến vụ tấn công được thực hiện ở Nhà thờ Nice, Giám đốc Văn phòng Báo chí của Tòa thánh ở Vatican, Matteo Bruni, đã tuyên bố như sau:

“Đó là một khoảnh khắc đau đớn, trong một thời điểm rối ren. Khủng bố và bạo lực không bao giờ có thể được chấp nhận. Cuộc tấn công hôm nay đã gieo rắc cái chết trong một nơi đầy tình yêu thương và an ủi, như nhà của Chúa. Đức Giáo hoàng được thông báo về tình hình và gần gũi với cộng đồng Công giáo tang tóc. Ông cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: