TT – Mark Zuckerberg liên tục có những hoạt động cùng tuyên bố được xem như là những bước chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ sau ba năm nữa.

Ông chủ trẻ của Facebook Mark Zuckerberg – Ảnh: Reuters

“Giờ đây đang có cơ hội thực sự để xây dựng nền tảng an ninh toàn cầu và tôi luôn hướng Facebook đầu tư nhiều hơn nữa vào mục tiêu đó. Cộng đồng của chúng ta nên tham gia giúp đỡ trong những tình huống chiến tranh và những vấn đề hằng ngày chứ không chỉ giới hạn ở một sự kiện”.

Nếu giấu đi chữ Facebook trong đoạn phát biểu trên, ta hoàn toàn có thể lầm tưởng đó là phát ngôn của một chính trị gia tầm cỡ nào đó. Thực ra đó là đoạn trích trong một văn bản dài có tựa “Xây dựng một cộng đồng toàn cầu” được ông chủ của Facebook đưa lên tài khoản của mình hôm thứ năm 16-2.

Chính thức đề cập chuyện lớn

Trong văn bản được các nhà phân tích xem như bản tuyên ngôn hành động trong năm của tỉ phú trẻ Mark Zuckerberg, có lẽ đây là lần đầu tiên Mark thể hiện quan điểm rõ ràng về những vấn đề chính trị của Mỹ và thế giới.

Anh đã nêu quan ngại về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, về cuộc chiến chống khủng bố hay sự thiếu kết nối xã hội ở một số cộng đồng tại Mỹ. “Cấu trúc kinh tế của ta có ra sao đi nữa thì ta vẫn cần có một cấu trúc xã hội để hỗ trợ chúng ta”. Câu nói này hoàn toàn có thể xuất phát từ bất kỳ chính trị gia chuyên nghiệp nào, nhưng ở đây nó nằm trong bản tuyên ngôn hành động trong năm của Mark.

Truyền thông Mỹ những ngày qua rất hứng thú với bước đường dấn thân vào chính trị của tỉ phú trẻ Mark Zuckerberg – ông chủ của Facebook. Dường như thành công đầy ngoạn mục của tỉ phú bất động sản Donald Trump đã khiến giấc mơ của tỉ phú trẻ Mark Zuckerberg nóng bỏng hơn bao giờ hết. “Không có gì là không thể ở nước Mỹ”. Hẳn nhà tỉ phú trẻ đã dám nghĩ đến chiếc ghế quyền lực trong Nhà Trắng khi bản thân mình cũng từng tay trắng làm nên từ những ý tưởng táo bạo.

Khởi nghiệp cách đây 13 năm với trang mạng xã hội mà giờ đây nhiều người thậm chí coi nó như một quốc gia mà trong đó Mark Zuckerberg chính là “tổng thống”! Những tuần lễ qua, chàng tỉ phú trẻ có những động thái khiến các nhà quan sát cho rằng nó không khác các chiến dịch tranh cử thường thấy ở Mỹ.

Trong bản tuyên ngôn hành động cho cộng đồng Facebook, người ta thấy nó chẳng khác một chương trình hành động chính trị bởi đề cập đến chiến tranh, bệnh tật, khủng bố, ô nhiễm… Mark đưa ra thông điệp rằng những vấn đề lớn của thế giới như thế không thể giải quyết riêng lẻ theo từng quốc gia mà phải thành lập ra “cộng đồng toàn cầu” và chung tay giải quyết nó thông qua (dĩ nhiên) kết nối Facebook.

Tờ tạp chí The Atlantic phải thốt lên rằng “anh ấy lên chương trình hành động đầy mùi chính trị” và tờ báo gợi ý rằng “chúng ta cần phải tìm ra cách thay đổi quy định cuộc chơi để nó phù hợp cho tất cả mọi người”.

Chuẩn bị kỹ càng

Từng gặp gỡ không biết bao nhiêu lãnh đạo chính trị khắp thế giới những năm qua, Mark Zuckerberg giờ đây bắt đầu thể hiện chính kiến của mình đối với một số vấn đề của nước Mỹ. Hôm 27-1, Mark đã công khai chỉ trích sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump liên quan chuyện cấm nhập cảnh với công dân 7 quốc gia đa số Hồi giáo.

“Chúng ta phải đảm bảo an ninh quốc gia nhưng phải làm điều đó bằng cách tập trung vào những người thực sự là mối đe dọa cho nước Mỹ” – tỉ phú trẻ nói thẳng. Người ta cho rằng Mark đã dám thể hiện thái độ bất bình với Tổng thống Trump bằng cách từ chối đến dự cuộc gặp giữa tổng thống với các đại gia làng công nghệ, dù anh hoàn toàn có thể cử cánh tay phải của mình là bà Sheryl Sandberg đi thay.

Một chuyện khác khiến người ta tin rằng Mark đang ôm giấc mộng chuyển từ “tổng thống thế giới ảo” sang “tổng thống thế giới thực”. Đó là việc vào ngày 25-12-2016, Mark viết trên tài khoản Facebook của mình rằng từng có nhiều lúc anh đặt câu hỏi về vấn đề tôn giáo và nay anh nhận ra rằng Do Thái giáo của anh là “rất quan trọng” dù trước đây Mark luôn thể hiện như một người vô thần. Chúng ta cần biết rằng trong lịch sử Mỹ, người không có đạo chưa bao giờ được bầu làm tổng thống.

Không những thế, người ta còn thấy Mark xây dựng một đội ngũ cố vấn cho mình gồm toàn những người từng làm việc cho các tổng thống Mỹ. Đó là David Plouffe (người từng điều hành thành công chiến dịch tranh cử của Barack Obama năm 2008) và Kenneth Mehlman (người từng đưa George W. Bush đến thành công vào năm 2004).

Mỗi năm, cứ vào tháng 1 thì Mark Zuckerberg lại thông báo ý định hành động của mình trong năm mới. Chương trình hành động trong năm 2017 này của ông chủ Facebook là “đi thăm đủ các bang của Mỹ để gặp người dân”. Dĩ nhiên trong năm qua, Mark đã thăm một số bang rồi nên năm nay trong chương trình di chuyển của anh sẽ là những chuyến thăm viếng khoảng 30 bang còn lại.

Vào giữa tháng 1 vừa rồi, chàng tổng giám đốc trẻ tuổi đã thực hiện chuyến đi đầu tiên trong năm đến bang Texas. Anh đã trồng cây trong một khu vườn công cộng, gặp gỡ giới cảnh sát địa phương, trò chuyện với người dân địa phương trong một nhà hàng nhỏ và đi xem cưỡi bò.

Chương trình hệt như kiểu của các chính trị gia chuẩn bị tranh cử vào Nhà Trắng. Mà có lẽ Mark đã chuẩn bị cho việc đó vì tháp tùng anh để ghi nhận hình ảnh là một cựu nhiếp ảnh gia từng làm việc ở Nhà Trắng!

Minh Trung

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.