Trong khi đó ông Trump là một trong hai tổng thống Mỹ duy nhất chưa từng đạt danh hiệu này.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã ‘lấy mất’ danh hiệu ‘người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất’ của Hillary Clinton năm 2018.

Bà Clinton đã có hành trình 17 năm liên tiếp dành được danh hiệu người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ.

Bà Clinton, cựu ứng cử viên tổng thống, cựu ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân, đứng thứ ba trong cuộc thăm dò hàng năm của Gallup. Người dẫn chương trình talkshow Oprah Winfrey đứng thứ hai.

Nữ hoàng Elizabeth II dừng chân ở top 10 trong vòng 50 năm liên tiếp, theo Gallup.

Cựu Tổng thống Barack Obama là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất trong năm thứ 11 liên tiếp. Tổng thống Donald Trump đứng thứ hai trong bốn năm liên tiếp.

Cuộc thăm dò được thực hiện hàng năm kể từ năm 1946, ngoại trừ năm 1976.

1.025 người trưởng thành được khảo sát đã đưa ra tên người đàn ông và phụ nữ sống ở bất cứ đâu trên thế giới mà họ ngưỡng mộ nhất.

Bà Clinton, cựu thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ và bộ trưởng ngoại giao, từng tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016, đã đứng đầu danh sách 22 lần trong đó có 17 năm liên tiếp.

Mặc dù Oprah Winfrey chưa bao giờ đứng ở vị trí đầu bảng nhưng cô đã đứng ở vị trí thứ hai 14 lần.

Nếu ông Obama tiếp tục đứng đầu vào năm tới, ông sẽ bằng với người đang giữ kỷ lục hiện tại – cựu tổng thống Dwight Eisenhower, người đã giành được danh hiệu người đàn ông được ngưỡng mộ nhất 12 lần, Gallup nói.

Ông Trump, cho đến nay, là một trong hai tổng thống duy nhất không giành được danh hiệu này khi còn đương chức, người còn lại là Gerald Ford.

Gallup cho biết cuộc khảo sát, được thực hiện trong khoảng thời gian từ 3- 12/12, sai số khoảng 4%.

Người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất

Michelle Obama – 15%

Oprah Winfrey – 5%

Hillary Clinton – 4%

Melania Trump – 4%

Queen Elizabeth II – 2%

Người đàn ông được ngưỡng mộ nhất

Barack Obama – 19%

Donald Trump – 13%

George W Bush – 2%

Pope Francis – 2%

Bill Gates 1%

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: