Nhật báo Los Angeles Times (Mỹ) ngày 31-12-2020 đưa tin người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Philippines đang bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng hơn các nhóm người Mỹ gốc Á khác tại Thung lũng Silicon, phần phía nam của vùng vịnh San Francisco, bang California, phía tây Mỹ.

Cụ thể, nữ bác sĩ Sara Cody, nhân viên y tế hạt Santa Clara của bang California, cho biết tỉ lệ ca nhiễm mới ở người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Philippines đang tăng nhanh hơn các nhóm người Mỹ gốc Á khác.

Từ ngày 1-6 tới 3-12-2020, người Mỹ gốc Việt chiếm tới 28% số ca bệnh COVID-19 trong số các nhóm người Mỹ gốc Á ở hạt Santa Clara. Được biết họ chiếm 19% tổng số người Mỹ gốc Á ở hạt này.

Trong khi đó, người Mỹ gốc Philippines – chiếm 13% tổng số dân Mỹ gốc Á ở Santa Clara – chiếm 21% tổng số ca nhiễm như vậy trong cùng giai đoạn.

Trong số các nhóm, người Mỹ gốc Latin có tỉ lệ ca bệnh COVID-19 theo đầu người cao nhất tại hạt Santa Clara, với hơn 4.000 ca nhiễm trong số 100.000 người gốc Latin vào mùa xuân, hạ, và thu vừa qua, gấp 6 lần tỉ lệ ở những người da trắng.

Người Mỹ gốc Hoa, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản có tỉ lệ mắc COVID-19 ít hơn trong nhóm gốc Á. Đối với toàn bộ người Mỹ gốc Á, có gần 800 ca bệnh COVID-19 trong số 100.000 người Mỹ gốc Á.

Mỹ hiện là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, với hơn 20,6 triệu ca nhiễm và hơn 356.000 ca tử vong. Trong đó, bang California là bang đứng đầu về số ca nhiễm, với 2.345.657 ca nhiễm và 26.294 ca tử vong (theo cập nhật của trang Worldometers lúc 14h chiều 2-1-2021).

Vào giao thừa đón năm mới hôm 31-12-2020, Đài Kron 4 ở California cho biết “hệ thống chăm sóc sức khỏe ở hạt Santa Clara được kéo căng tới giới hạn”. Chỉ còn gần 30 giường chăm sóc đặc biệt (ICU) trống và nhiều bệnh nhân phải đợi giường.

Tuy nhiên, một số tin tích cực cũng được ghi nhận. Trong số đó có việc hạt Santa Clara đã nhận được ít nhất 95.000 liều vắc xin của cả hãng Pfizer/BioNTech và Moderna.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: