Bên trong nhà quốc hội Mỹ, cuộc đối đầu vũ trang giữa người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và cảnh sát đã diễn ra. Nhà báo và các nghị sĩ được yêu cầu đeo mặt nạ phòng độc.

Những hình ảnh chụp lại bên trong nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1 cho thấy cuộc đối đầu vũ trang giữa cảnh sát và người ủng hộ ông Trump.

Một bức ảnh cho thấy cảnh sát giơ súng lên khi người biểu tình đột nhập lối vào khu vực Hạ viện. Trong khi đó, nhiều người ủng hộ ông Trump cũng đã mang theo vũ khí khi xông vào tòa nhà quốc hội. 

Cảnh sát làm nhiệm vụ ở nhà quốc hội đã phong tỏa khu vực Thượng viện và buộc phải rút súng ra khi người biểu tình trở nên mất kiểm soát, đập cửa và phá hoại tòa nhà.

Một đoạn video được đăng tải lên mạng cho thấy một phụ nữ là người ủng hộ ông Trump đã bị bắn khi cố gắng xông vào khu vực Thượng viện. Đoạn video cho thấy người này được đưa ra ngoài trên cáng. CNN nói rằng người phụ nữ bị bắn vào ngực nhưng chưa có thông tin chi tiết thêm về vụ việc. Trong khi đó, Washington Examiner mô tả rằng người phụ nữ bị bắn vào phần cổ.

Theo cập nhật của NBC News, người này đã tử vong sau khi bị bắn. 

Người ủng hộ ông Trump đối đầu cảnh sát Mỹ bên trong tòa nhà quốc hội - 2
Người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường bằng cáng (Ảnh: MSNBC)

Các nghị sĩ, nhà báo phải đeo mặt nạ phòng độc

Người ủng hộ ông Trump đối đầu cảnh sát Mỹ bên trong tòa nhà quốc hội - 3
Một cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc bên trong trụ sở quốc hội (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ông nghe thấy cụm từ “súng đã bắn” thông qua bộ đàm của cảnh sát bảo vệ khu vực tòa nhà quốc hội.

“Tôi đã làm việc ở nhà quốc hội hơn 10 năm và tôi chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự”, ông McCarthy nói.  

Các nghị sĩ đã được di tản ra khỏi khu vực người biểu tình xông vào. Nhà báo và các nghị sĩ được yêu cầu đeo mặt nạ phòng độc.

Vụ việc người biểu tình xông vào nhà quốc hội diễn ra trong bối cảnh lưỡng viện Mỹ đang nhóm họp để xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tuy nhiên, ông Trump không chấp nhận thua cuộc và tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng để chống lại cáo buộc có gian lận bầu cử. Từ ngày 5/1, người ủng hộ ông Trump đã đổ về Washington DC để tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Người ủng hộ ông Trump đối đầu cảnh sát Mỹ bên trong tòa nhà quốc hội - 4
Nhóm người biểu tình cố gắng phá cửa phòng họp trong tòa nhà quốc hội (Ảnh: Twitter)
Người ủng hộ ông Trump đối đầu cảnh sát Mỹ bên trong tòa nhà quốc hội - 5
Người ủng hộ ông Trump trong tòa nhà quốc hội (Ảnh: AFP)
Người ủng hộ ông Trump đối đầu cảnh sát Mỹ bên trong tòa nhà quốc hội - 6
Không khí căng thẳng trong nhà quốc hội Mỹ (Ảnh: PA)

PhátTắt tiếngThời gian hiện tại 0:01/Độ dài 1:00Đã tải: 99.59% 480pTỉ lệ phát lại1xToàn màn hìnhNgười ủng hộ ông Trump đối đầu cảnh sát bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: