1

Một trong năm người bán sách ở Hong Kong vốn được cho là bị giới chức Trung Quốc bắt giữ đã trở về, cảnh sát Hong Kong nói.

Lữ Ba và bốn đồng nghiệp tại nhà xuất bản Mightly Current, là hãng đã in cuốn sách chỉ trích các lãnh đạo Trung Quốc, bị mất tích từ năm ngoái.

Ông Lữ, tổng giám đốc Cự Lưu, biến mất hôm 15/10 khi đang ở Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc.

Toàn bộ năm người cuối cùng được xác định là đều nằm trong tay cảnh sát ở Trung Quốc.

Họ đã xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc hôm Chủ Nhật, nói họ đã bị bắt giữ vì “buôn bán sách bất hợp pháp”.

Lữ Ba nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ về những gì mình đã làm và rất hối tiếc về việc buôn bán sách bất hợp pháp mà tôi đã tiến hành cùng Quế Dân Hải (một trong số năm người bị bắt).”

Việc nhận tội công khai lâu nay đã là một phần trong luật hình sự Trung Quốc dẫu một số chuyên gia nói nhiều vụ nhận tội là do bị ép buộc.

Image copyright BBC Chinese
Image caption Những nhân viên mất tích của Mighty Current đã xuất hiện trên truyền hình của TQ để ‘nhận tội’

Cửa hàng sách Causeway Bay Books thuộc sở hữu của Cự Lưu tại Hong Kong đã đóng cửa sau các vụ mất tích.

Vụ việc dẫn tới các cáo buộc là Trung Quốc vi phạm quyền độc lập tư pháp của Hong Kong. Hai trong số năm người bị bắt, Quế Dân Hải và Lý Ba, đang ở bên ngoài Trung Hoa lục địa vào thời điểm mất tích. Ông Quế khi đó đang ở Thái Lan, còn ông Lý đang ở Hong Kong.

Cảnh sát nói hôm thứ Tư rằng giới chức ở tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc đã nói với họ rằng ông Lữ và các đồng nghiệp Trương Chí Bình và Lâm Vinh Cơ sẽ được cho bảo lãnh tại ngoại hầu tra trong những ngày tới.

Ông Lữ được thả chỉ một ngày trước khi khai mạc phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Anh trước đó đã tỏ ý quan ngại về các vụ mất tích. Anh hồi tháng trước nói rằng ông Lý, người có hộ chiếu Anh, có lẽ đã “bị đưa đi một cách không tự nguyện” tới Trung Quốc theo cách thức “vi phạm nghiêm trọng” hiệp ước trao trả Hong Kong.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các nhân viên nước này không hành xử bất hợp pháp, và thúc giục các nước khác đừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Image copyright

Những vụ mất tích của người làm ở nhà xuất bản Mighty Current (Cự Lưu)

  1. Lữ Ba, tổng giám đốc, bị mất tích ở Thâm Quyến hôm 15/10/2015
  2. Trương Chí Bình, giám đốc kinh doanh, 32 tuổi, mất tích ở Đông Hoản, Quảng Đông hôm 15/10/2015
  3. Quế Dân Hải, đồng sở hữu, 51 tuổi, mất tích ở Thái Lan hôm 17/10/2015
  4. Lâm Vinh Cơ, quản lý, 60 tuổi, mất tích ở Hong Kong hôm 23/10/2015
  5. Lý Ba, cổ đông, 65 tuổi, bị mất tích ở Hong Kong, hôm 30/12/2015
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: