Nghi phạm Krystal Whipple thừa nhận hành vi giết người cấp độ hai sau khi cô bị cáo buộc không trả tiền làm móng, lái xe bỏ trốn và tông chết nữ quản lý cửa tiệm.

Whipple, 21 tuổi ở Las Vegas, bị buộc tội lái xe và tông chết một quản lý tiệm làm móng hồi tháng 12/2018.

Hồ sơ tại tòa án mới đây cho biết nghi phạm đồng ý với thỏa thuận nhận tội giết người cấp độ hai, Fox5 đưa tin ngày 4/12.

Theo cáo trạng, nghi phạm bị buộc tội không trả hóa đơn làm móng 35 USD và trốn khỏi cửa tiệm ở thành phố Las Vegas, bang Nevada. Sau đó, Whipple lái xe và tông vào nạn nhân Nhu “Annie” Nguyen là quản lý tiệm.

Nghi phạm Krystal Whipple tại phiên tòa ngày 16/7/2019 ở Las Vegas. Ảnh: AP.

Video do cảnh sát công bố cho thấy Nguyen và một người khác chạy ra khỏi tiệm để đuổi theo nghi phạm.

Cảnh sát cho biết nạn nhân chạy ra phía trước xe của Whipple. Nhưng nghi phạm chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc và tông vào Nguyen, kéo lê cô hơn 15 m trước khi thoát khỏi bãi đậu xe.

Cảnh sát xác định được nơi lẩn trốn của Whipple vào tháng 1/2019, sau đó bắt giữ nghi phạm.

Trong thông tin điều tra công bố tháng 7/2019, AP dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết Whipple cố thanh toán bằng thẻ tín dụng giả. Sau đó, nghi phạm nói với nạn nhân sẽ ra ôtô để lấy tiền mặt.

Xe mà Whipple sử dụng tại thời điểm gây án là ôtô bị đánh cắp từ một đại lý cho thuê.

Theo công tố viên Michael Schwartzer, sau khi video về vụ việc được phát sóng rộng rãi, nghi phạm bỏ trốn đến thành phố Boulder ở bang Nevada, sau đó đến Los Angeles (California), rồi đến bang North Carolina.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: