1

Một tòa án ở Hà Lan đã đảo ngược quyết định đòi Nga phải trả 50 tỷ đôla cho các cổ đông cũ của hãng dầu khí bị buộc phải phá sản hồi 2007.

Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague (PCA) ra phán quyết hồi 2014 rằng các quan chức Nga đã lũng đoạn hệ thống pháp lý khiến cho Yukos phá sản, và đã bỏ tù chủ hãng, ông Mikhail Khodorkovsky.

Tuy nhiên, Tòa án Quận Hague nói PCA không có quyền tài phán đối với vụ việc.

Tòa án Quận Hague nói Nga chưa bao giờ phê chuẩn hiệp định mà PCA dựa vào để xét xử.

Hoan nghênh phán quyết của tòa, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Liên bang Nga ngay từ đầu vụ kiện đã nói rằng quyết định của Tòa Trọng tài đã không tính đến những khía cạnh quan trọng nhất của luật quốc tế.”

Yukos từng là nhà sản xuất dầu lớn nhất nước Nga, và nhà sáng lập Mikhail Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước.

Image copyright Getty
Image caption Mikhail Khodorkovsky

Nhà tỷ phú này đã dùng khối tài sản khổng lồ của mình tài trợ cho các đảng phái đối lập chống lại quyền lực của ông Putin.

Ông Mikhail Khodorkovsky bị bắt hồi 2003 và đã ngồi tù 10 năm sau khi bị kết tội gian lận và trốn thuế – các cáo buộc mà ông nói là mang động cơ chính trị.

Ông đã chính thức được Tổng thống Nga Vladimir Putin ân xá.

Hồi tháng Mười Hai năm ngoái, giới chức Nga buộc tội vắng mặt ông Khodorkovsky là đã ra lệnh giết chết thị trưởng Siberia hồi 1998.

Bác bỏ các cáo buộc trên, ông Khodorkovsky khi đó nói ông đang tính chuyện xin tỵ nạn chính trị tại Anh.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: