Bà Rochelle Thuy Nguyen và con gái Hannah Lay tại tư gia ở Tp. Las Vegas, hôm 18/12/2018.

Hôm 18/12, Hãng tin AP trích lời bà Rochelle Nguyễn, 41 tuổi, một luật sư bào chữa các vụ án hình sự, cho biết việc bà thắng cử vào Hạ viện tiểu bang Nevada là một “dấu mốc tuyệt vời.”

Bà nói: “Khi phụ nữ thành công hơn, thì gia đình sẽ mạnh hơn.”

Bà Rochelle Nguyễn kế nhiệm Dân Biểu Chris Brooks, người vừa đắc cử thượng nghị sĩ tiểu bang hồi tháng trước.

Bà Rochelle theo Ðảng Dân chủ là dân biểu gốc Á đầu tiên của tiểu bang Nevada, đại diện Địa Hạt 10 ở Las Vegas, có nhiệm kỳ đến năm 2020.

AP cho biết bang Nevada trở thành bang đầu tiên ở Mỹ có tỉ lệ phụ nữ chiếm đa số trong nghị viện tiểu bang, 51%, còn riêng trong Hạ viện Nevada thì tỷ lệ nữ là 55%.

Theo tờ The Nevada Independent, bà Rochelle Nguyễn đến bang Nevada năm 1999, và vào năm 2002, bà học luật tại trường William S. Boyd School of Law của đại học UNLV.

Theo tờ Las Vegas Review-Journal, thân phụ của bà Rochelle Thuy Nguyễn, rời Việt Nam đến Mỹ tị nạn vào năm 1975.

Bà từng làm việc tại Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, phụ trách xem xét các hồ sơ di trú. Ngoài ra, bà làm việc tại Văn Phòng Luật Sư Công tại Clark County trong ba năm.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: