Mỹ sẽ mở lại biên giới với Mexico và Canada cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ tháng 11.

Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết họ sẽ cho phép việc đi lại vì các mục đích không thiết yếu bằng đường bộ và qua phà.

Từ tháng 1 năm 2022, Mỹ cũng sẽ yêu cầu giấy chứng nhận tiêm phòng đối với bất kỳ phương tiện nào qua khu vực này, dù cần thiết hay không.

Mỹ đã hạn chế việc đi lại từ các nước láng giềng phía bắc và phía nam kể từ tháng 3 năm 2020, vì lý do đại dịch Covid.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây đã tiết lộ rằng các hạn chế đối với các du khách bằng máy bay mà được tiêm đủ liều vaccine sẽ được nới lỏng vào tháng 11.

Các quy tắc hiện hành cấm hầu hết các công dân không phải là Hoa Kỳ đã đến Vương quốc Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, Brazil và một số quốc gia châu Âu trong vòng 14 ngày qua.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, Alejandro Mayorkas, cho biết bộ của ông “sẵn lòng lòng thực hiện các bước để nối lại các chuyến đi lại thường xuyên một cách an toàn và bền vững.”

Nhưng ông không cho biết ngày nào những thay đổi sẽ có hiệu lực.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nói tất cả du khách phải tiêm vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt hoặc công nhận để sử dụng khẩn cấp.

Hiện tại, vaccine do Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech và Moderna phát triển đã được phê duyệt ở Mỹ.

WHO cũng đã chấp nhận ba loại vaccine này, cùng với các loại vaccine khác như AstraZeneca-Oxford, Sinopharm và Sinovac.

Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện, Chuck Schumer nói rằng Tổng thống Biden đã ‘làm điều đúng đắn’

Tin tức về việc mở lại biên giới sắp tới đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ ở các khu vực bầu cử dọc theo biên giới Canada.

Trong số đó có Chuck Schumer, Lãnh đạo Đa số Thượng viện của Đảng Dân chủ.

“Tổng thống Biden đã ghi điểm vì làm điều đúng đắn và tăng cường việc đi lại thường xuyên ở biên giới giữa Canada và Mỹ”, ông nói.

Covid-19: Kinh tế VN không thể ‘bật lại’ ngay lập tức

‘Lây Covid-19 để có miễn dịch bầy đàn’ xảy ra ở Anh thế nào, vì sao?

Thượng nghị sĩ New York, Kirsten Gillibrand, nói thêm: “Việc mở cửa trở lại này sẽ là tin vui cho vô số doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ y tế, gia đình và những người thân yêu phụ thuộc vào việc lưu thông qua biên giới phía bắc”.

Việc công bố các quy định mới vào tháng 9 là một bất ngờ đối với nhiều người – xảy ra vài ngày sau khi chính phủ Mỹ cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ các hạn chế.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 42 triệu trường hợp nhiễm virus corona, và hơn 670.000 ca tử vong.

Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết họ sẽ cho phép việc đi lại vì các mục đích không thiết yếu bằng đường bộ và qua phà.

Từ tháng 1 năm 2022, Mỹ cũng sẽ yêu cầu giấy chứng nhận tiêm phòng đối với bất kỳ phương tiện nào qua khu vực này, dù cần thiết hay không.

Mỹ đã hạn chế việc đi lại từ các nước láng giềng phía bắc và phía nam kể từ tháng 3 năm 2020, vì lý do đại dịch Covid.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây đã tiết lộ rằng các hạn chế đối với các du khách bằng máy bay mà được tiêm đủ liều vaccine sẽ được nới lỏng vào tháng 11.

Các quy tắc hiện hành cấm hầu hết các công dân không phải là Hoa Kỳ đã đến Vương quốc Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, Brazil và một số quốc gia châu Âu trong vòng 14 ngày qua.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, Alejandro Mayorkas, cho biết bộ của ông “sẵn lòng lòng thực hiện các bước để nối lại các chuyến đi lại thường xuyên một cách an toàn và bền vững.”

Nhưng ông không cho biết ngày nào những thay đổi sẽ có hiệu lực.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nói tất cả du khách phải tiêm vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt hoặc công nhận để sử dụng khẩn cấp.

Hiện tại, vaccine do Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech và Moderna phát triển đã được phê duyệt ở Mỹ.

WHO cũng đã chấp nhận ba loại vaccine này, cùng với các loại vaccine khác như AstraZeneca-Oxford, Sinopharm và Sinovac.

Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện, Chuck Schumer nói rằng Tổng thống Biden đã ‘làm điều đúng đắn’

Tin tức về việc mở lại biên giới sắp tới đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ ở các khu vực bầu cử dọc theo biên giới Canada.

Trong số đó có Chuck Schumer, Lãnh đạo Đa số Thượng viện của Đảng Dân chủ.

“Tổng thống Biden đã ghi điểm vì làm điều đúng đắn và tăng cường việc đi lại thường xuyên ở biên giới giữa Canada và Mỹ”, ông nói.

Covid-19: Kinh tế VN không thể ‘bật lại’ ngay lập tức

‘Lây Covid-19 để có miễn dịch bầy đàn’ xảy ra ở Anh thế nào, vì sao?

Thượng nghị sĩ New York, Kirsten Gillibrand, nói thêm: “Việc mở cửa trở lại này sẽ là tin vui cho vô số doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ y tế, gia đình và những người thân yêu phụ thuộc vào việc lưu thông qua biên giới phía bắc”.

Việc công bố các quy định mới vào tháng 9 là một bất ngờ đối với nhiều người – xảy ra vài ngày sau khi chính phủ Mỹ cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ các hạn chế.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 42 triệu trường hợp nhiễm virus corona, và hơn 670.000 ca tử vong.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: