1630ACD7-8EC1-49EE-8520-1B9A6E7DA51B_w640_r1_s

Một phụ nữ Việt Nam đã òa khóc tại tòa sau khi thoát án tử hình vì tội buôn lậu ma túy đá tại Malaysia năm 2011.

Một ban bồi thẩm liên bang hôm nay đồng ý với đơn kháng án của bà Nguyen Thanh Ngoc Tuyet rằng việc kết án bà tội buôn lậu ma túy là không đúng.

Quyết định trên được đưa sau một diễn biến bất ngờ, khi hai  quan chức Việt Nam tới Malaysia làm chứng rằng bà Tuyet, 27 tuổi, đã bị một người bạn lừa buôn lậu ma túy.

Cảnh sát Việt Nam đã bắt người được coi là bạn của bà Tuyet là Tran Thanh Tam ở TP HCM tháng 11 năm 2011 vì tội bán ma túy.

Ba Tam khai với cảnh sát rằng bà ta đã đưa một chiếc túi cho bà Tuyet mà không cho biết những thứ bên trong là gì.

Thẩm phán chủ trì phiên xử phúc thẩm nói rằng với bằng chứng mới, việc kết án tử hình bà Tuyet về tội buôn ma túy là không đúng trong trường hợp của bà Tuyet.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng xét về bằng chứng, bị can có cầm một chiếc túi chứa 2kg ma túy đá bọc kín.

Dù không bị án tử hình, ban bồi thẩm quyết định mức án 20 năm tù đối với bà Tuyet, tính từ ngày bị bắt, về tội sở hữu ma túy.

Tòa sơ thẩm kết án tử hình bà Tuyet vào ngày 18/7/2012 sau khi bị cáo không phản đối cáo trạng.

Ngày 11/10/2013, tòa án phúc thẩm cho phép luật sư của bà này nộp bằng chứng mới, đó là lời xác minh của hai quan chức Việt Nam.

Theo Bernama, The Star Online

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: