Chu Anh Tuan bị cáo buộc đã chuyển khoảng 2,25 tỷ yên (21 triệu đôla) từ Nhật Bản về Việt Nam.

Theo bản tin của Kyodo, cảnh sát tỉnh Aichi cho rằng kể từ khi bắt đầu hoạt động chuyển tiền mà không có giấy phép vào tháng 4 năm 2013, người đàn ông có tên Chu Anh Tuan đã chuyển khoảng 2,25 tỷ yên (21 triệu đôla) từ Nhật Bản về Việt Nam.

Vẫn theo cảnh sát ở miền trung Nhật Bản, Chu Anh Tuan bị bắt vì bị tình nghi vi phạm Luật Ngân hàng của Nhật.

Thông qua tài khoản ngân hàng riêng của mình, người đàn ông này đã chuyển tổng cộng 970.000 yên của nhiều người Việt về Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến 9/2016.

Cảnh sát tin rằng Chu Anh Tuan đã tính phí 800 yên cho các khoản tiền chuyển lên tới 30.000 yên và 1.000 yên cho các giao dịch lên tới 100.000 yên.

Mặc dù nghề nghiệp và các thông tin chi tiết khác về Chu Anh Tuan chưa được tiết lộ, nhưng giới hữu trách cho hay người đàn ông này đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của cảnh sát.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: