TT – Tổng thống Barack Obama vừa đón sinh nhật lần thứ 55 vào ngày 4-8. Là người đứng đầu một trong những quốc gia lớn nhất, thịnh vượng nhất và hùng mạnh nhất, ông rõ ràng chịu rất nhiều áp lực.

tong-thong-1-1470379097Tổng thống Barack Obama năm 2008 (trái) và 2016 – Ảnh: Boredpanda

Điều này được thể hiện rõ qua hình dáng bên ngoài của ông, nhất là khuôn mặt. Sau hai nhiệm kỳ làm tổng thống, ông già đi thấy rõ, thậm chí có vẻ già hơn độ tuổi.

Các đời tổng thống Mỹ trước đây cũng vậy. Tính chất căng thẳng của công việc lãnh đạo đất nước đã vắt kiệt sức họ, khiến họ già đi nhanh chóng, ngay cả với những người chỉ làm tổng thống có 4 năm hoặc ít hơn.

Chẳng hạn Tổng thống Abraham Lincoln. Thời điểm ông làm tổng thống, nước Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn tồi tệ, khiến ông đối mặt với nhiều vấn đề. Chỉ sau 4 năm, ông già đi đáng sợ, trán nhăn nheo, mắt trũng sâu…Có người nói vì tận lực lo cho công việc, sức khỏe ông suy yếu và bị bệnh tật tấn công.

Nếu như ở một số quốc gia, lên được vị trí lãnh đạo cấp cao thì mau giàu nhưng ở Mỹ, dường như các lãnh đạo mau… già!

Tường Vy

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.