TN – Nền kinh tế Ấn Độ đạt mức tăng trưởng quý nhanh nhất trong 2 năm, bất chấp đà sụt giảm của đồng nội tệ rupee.

Kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh một phần nhờ tiêu thụ nội địa tăng mạnh – Ảnh Reuters

Số liệu của chính phủ công bố ngày 1.9 cho thấy GDP tăng 8,2% trong quý 2/2018 so với mức tăng 5,5% cùng kỳ năm ngoái. BBC dẫn lời các chuyên gia nhận định đây là kết quả của quá trình tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất và tiêu dùng cá nhân.
Ấn Độ đã vượt qua Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới và với đà tăng trưởng hiện nay, nước này sẽ vươn lên hạng 4 vào năm 2022, theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Tuy nhiên, giới quan sát vẫn đang lo ngại về tình trạng suy yếu của đồng rupee. Kể từ đầu năm, rupee đã mất 10% giá trị khi các nhà đầu tư nước ngoài bán tháo đồng tiền này do nguy cơ thâm hụt thương mại cũng như lạm phát tăng theo giá dầu.
Danh Toại

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.