TTO – Viên kim cương màu tím vô cùng hiếm và nặng 2,83 carat sau khi đánh bóng dự kiến sẽ được bán với giá hơn 3 triệu USD (gần 67 tỉ đồng).

kim-cuong-tim-3-1462349286Argyle Violet dự kiến được bán với giá hơn 3 triệu USD – Ảnh: AFP

Viên kim cương được đặt tên Argyle Violet, được tìm thấy năm 2015 tại khu mỏ Argyle ở Úc. Khi đó nó nặng 9,17 carat, là viên kim cương tím thô lớn nhất từng được phát hiện.

Sau khi đánh bóng, trọng lượng nó giảm xuống còn 2,83 carat. Dự kiến nó sẽ được đưa ra bán đấu giá vào cuối năm nay với giá hơn 4 triệu đôla Úc (hơn 3 triệu USD, tương đương gần 67 tỉ đồng).

“Với độ đặc biệt quý hiếm, Argyle Violet sẽ được nhiều người săn đón bởi vẻ đẹp, kích thước và nguồn gốc của nó”, Patrick Coppens – giám đốc bán hàng của Rio Tinto Diamonds, công ty sở hữu viên kim cương, nói.

Theo Telegraph, kim cương màu tím hiếm khi được nhìn thấy và trong 32 năm qua, chỉ có 12 carat kim cương tím được đánh bóng để phục vụ đấu giá.

Tường Vy

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.