Các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông, trong đó có Joshua Wong, hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, gặp gỡ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Dân Biểu Liên Bang Đảng Cộng Hòa Chris Smith tại Washington DC, để kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Dự Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hồng Kông.

Nếu dự luật này được thông qua, mỗi năm Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ phải xem xét lại chính sách ưu đãi mà Washington dành cho lãnh thổ này nhiều chục năm nay, trong đó có những ưu đãi về thương mại và kinh doanh, theo Đạo Luật Chính Sách Hoa Kỳ-Hong Kong năm 1992.

Dự Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hồng Kông còn cho phép Hoa Kỳ trừng phạt những giới chức Trung Quốc và Hồng Kông nào đã làm suy yếu nền tự trị của lãnh thổ này.

Bà Pelosi và Joshua Wong tại buổi họp báo. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Một khán giả dự họp báo về nhân quyền Hồng Kông phải giấu mặt. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Ca sĩ Denise Ho và bà Nancy Pelosi tại cuộc họp báo ở Washington D.C. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Ca sĩ Denise Ho phát biểu. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Bà Pelosi cùng Joshua Wong trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Bà Pelosi nói chuyện với giới truyền thông sau cuộc họp báo. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Nhà hoạt động Joshua Wong đưa danh thiếp cho nhiều người tại Washington D.C. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: