PORTAGE, Ind. — Một phụ nữ gốc Việt đã bị truy tố sau khi ba đứa con của bà được tìm thấy phải tự xoay sở trong một căn nhà trailer mà không có nước chảy trong ống và hệ thống sưởi ấm.

Cảnh sát nói ba đứa trẻ — tuổi 10, 11 và 16 — sống đơn độc trong căn nhà kiểu xe trailer xe ở thành phố Portage, Ind.,

Ảnh minh họa
Và hoàn cảnh của họ chỉ được biết khi cậu con trai 16 tuổi xin giúp đỡ khi vào trường.

Cậu hỏi rằng xem có cách nào sửa ống nước bị hư hay không.

Các viên chức trong trường lo ngại vì câu hỏi, cho nên mới gọi cảnh sát.

Thanh Nguyen, 46 tuổi, bị khởi tố về ba tội đại hình bỏ bê trẻ em, và một tội đại hình là sở hữu ma túy.

Bản văn nói rằng ba em nhỏ bị bỏ trong căn nhà trailer thời gian dài mà không có hệ thống sưởi ấm, không nước chảy trong ống, trong khi nhà tắm bị hỏng.

Điều tra viên tin rằng cậu 16 tuổi đã làm hết sức để chăm sóc 2 em nhỏ, với giúp đỡ từ một thân nhân sống trong khu vực, nhưng cảnh sát không biết chắc là khi nào là lần cuối ba em bé được sự giám sát từ phụ huynh.

Ba thiếu niên bây giờ được đưa vào nhà bảo vệ trẻ em Child Protective Services.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: