CBS News – Cảnh sát di dân ICE đã trả tự do cho 12 trẻ em di dân lậu đang bị giam giữ trong một nhà giam vùng thôn dã của Texas, sau khi có nhiều phản đối của giới tranh đấu.

Các luật sư di dân cho hay ‘các em nhỏ này đối diện với tình trạng nước nôi mất vệ sinh trong trại giam, không đủ thực phẩm và cũng không đủ chăm sóc y tế’

Các luật sư yêu cầu Bộ An Ninh Nội Địa phải ‘can thiệp ngay lập tức’ vào chuyện này. Cơ quan ICE cho biết có 16 trẻ nhỏ trong trại giam ở thị trấn Dilley của Texas, sau khi thả ra 12 em, hiện nay tình trạng của 4 em còn lại ra sao thì không ai biết.

ICE cũng cho biết có một bé chưa đến 1 năm tuổi cũng đang bị giam tại trại giam Karnes. Cả 2 trại giam nói trên nằm cách thành phố San Antonio khoảng 1 giờ lái xe.

Bà Katy Murdza, luật sư điều phối của Hội Đồng American Immigration Council của Dilley cho hay ‘cả 12 bà mẹ cũng đuợc tự do với con cái và bạn bè cùng người thân của họ loan báo đã sẵn sàng mua vé máy bay hay xe bus cho họ và đón nhận họ vào sống chung’

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, bà Murdza cho biết: “Tôi đã nói chuyện với các bà mẹ, đứa con nào của họ cũng đau bệnh gì đó, trông thấy tình cảnh các bé như thế trong trại giam thật là đau lòng’

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: