Một cư dân bang Illinois mà giới công tố mô tả là bị ám ảnh giết người hàngloạt bị kết án tù chung thân hôm 18/7 về tội bắt cóc và chặt đầu một du họcsinh người Trung Quốc cách đây 2 năm.

Brendt Christensen, 29 tuổi, bị tuyên có tội với tất cả cáo trạng trong vụ sáthại Yingying Zhang, một sinh viên 26 tuổi thuộc Đại học Illinois tạiUrbana-Champaign.

Tại phiên xử hôm 17/7, các công tố viên cho biết Christensen, từng theo họccao học tại Đại học Illinois, bắt cóc đưa Zhang vào phòng trọ, tấn công côbằng gậy bóng chày dù cô cố gắng chống cự, cưỡng hiếp, đâm dao vào cổZhang trước khi cắt cổ nạn nhân.

Luật sư của bị cáo không bác bỏ việc bị cáo giết người nhưng xin tòa cứuxét việc bị cáo bị bệnh tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện.

Zhang được báo cáo mất tích hôm 9/6/2017, hai tháng sau khi rời Trung Quốc sang Mỹ du học. Chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng các công tốviên cho biết DNA của cô Zhang phù hợp với vết máu tìm thấy trong phòngngủ của Christensen.

Các nhà điều tra lần theo hình ảnh camera an ninh cho thấy nạn nhân Zhang bước lên một chiếc ô tô đen và tìm ra dấu vết của hung thu.

Công tố viên mô tả Christensen là người hâm mộ những kẻ giết người hàngloạt.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: