NEW YORK, New York (AP) – Một thẩm phán tòa liên bang ở New York hôm Thứ Tư, 22 Tháng Năm, ra phán quyết từ chối không ngăn chặn việc các ủy ban ở Hạ Viện đưa giấy đòi hai ngân hàng phải cung cấp hồ sơ tài chánh của Tổng Thống Donald Trump.

Thẩm Phán Edgardo Ramos cho biết trong phán quyết rằng Tổng Thống Donald Trump và công ty của ông không chứng minh được rằng việc các ủy ban Hạ Viện đưa giấy đòi hai ngân hàng Deutsche Bank và Capital One cung cấp hồ sơ tài chánh của tổng thống là bất hợp pháp cũng như bất hợp hiến.

Thẩm Phán Ramos cũng có kết luận rằng các giấy đòi đưa ra có “mục đích lập pháp hợp lý.”

Trong những năm qua, ngân hàng Deutsche Bank đã cho công ty địa ốc do Tổng Thống Donald Trump làm chủ vay nhiều triệu đô la.

Phán quyết này đưa ra hai ngày sau khi một thẩm phán liên bang khác tại tòa ở Washington, D.C., bác đơn của phía Tổng Thống Trump trong vụ kiện tương tự, theo đó nói rằng tổng thống không thể ngăn cản giấy đòi của Hạ Viện để có tin tức từ một công ty tài chánh từng làm công việc kế toán cho Tổng Thống Trump và công ty Trump Organization.

Việc này cũng xảy ra một ngày sau khi Tổng Thống Trump ra lệnh cho cựu luật sư Tòa Bạch Ốc, ông Don McGahn, không được ra điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện.

Trong văn kiện nộp tại tòa trước khi có phán quyết hôm Thứ Tư, luật sư đại diện cho hai ủy ban ở Hạ Viện viết rằng nỗ lực của Tổng Thống Trump nhằm ngăn cản các giấy đòi này là “đi ngược lại với các án lệ có từ gần một thế kỷ nay của Tối Cao Pháp Viện.”

Các luật sư này nói rằng Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chánh và Ủy Ban Tình Báo ở Hạ Viện muốn có các tin tức nói trên vì đang có cuộc điều tra “về những vấn đề quan trọng và cấp bách liên quan tới sự an toàn trong hệ thống làm việc của ngân hàng, vấn đề rửa tiền trong lãnh vực tài chánh, ảnh hưởng ngoại quốc đối với tiến trình chính trị ở Mỹ và mối đe dọa là ngoại quốc dùng tài chánh làm áp lực đối với tổng thống, gia đình ông cũng như cơ sở làm ăn của ông.”

Các luật sư của Tổng Thống Donald Trump trong văn kiện đáp trả, nói rằng việc chấp nhận quan điểm của các ủy ban nêu trên có nghĩa là “Quốc Hội có thể đưa ra giấy đòi về bất cứ việc, vào bất cứ lúc nào, tới bất cứ ai, và tòa án liên bang coi như không thể làm gì.”

Các luật sư của ônng Trump đã yêu cầu Thẩm Phán Ramos tạm thời ngăn không cho Hạ Viện có được hồ sơ nói trên.

Các ngân hàng liên hệ nói họ không có lập trường chống hay thuận về việc này.

Cũng trong ngày Thứ Tư, Hạ Viện tiểu bang New York thông qua một đạo luật theo đó cho phép tiểu bang cung cấp hồ sơ thuế của tổng thống cho các ủy ban Quốc Hội.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: