TTO – Hai bộ trưởng Bỉ đệ đơn xin từ chức vì đã để lọt nghi phạm đánh bom liều chết Brahim El Bakraoui khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo trước đó. 

hai-bo-truong-bi-1458881425Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon (trái) và Bộ trưởng Alexander De Croo – Ảnh: Ibtimes

Theo IBTimes, thông tin về việc hai bộ trưởng Bỉ xin từ chức được công bố trong bối cảnh một thông tin khác lại vừa được tiết lộ, ba trong số các nghi can đánh bom ở Brussels thực tế đã nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ trước đó.

Tên El Bakraoui đã kích nổ bom trên người tại sân bay Zaventem ở Brussels, sát hại ít nhất 11 người. Trước đó cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt được hắn và cảnh báo Bỉ đó là một chiến binh nước ngoài nhưng giới chức Bỉ đã “phớt lờ”, theo tuyên bố của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Em trai tên này, Khalid là người đã đánh bom liều chết tại ga tàu điện ngầm Maelbeek khiến 20 người khác thiệt mạng.

Ngày 24-3, Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon và Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens đã trình đơn xin từ chức lên thủ tướng Charles Michel. Tuy nhiên thủ tướng Bỉ đã bác bỏ đơn xin từ chức của họ.

Nói lại với hãng tin Reuters, ông Jambon cho biết thủ tướng đã bảo với họ: “Trong lúc chiến tranh, các anh không thể rời bỏ chiến trường”.

Trong khi đó, ngày 24-3, lại có thêm thông tin nói rằng cả hai anh em Bakraouis đều nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ thậm chí còn trước cả khi tên Salah Abdeslam bị bắt ngày 18-3.

Hôm nay 25-3, ba ngày sau khi xảy ra các vụ tấn công, Bỉ đã hạ mức cảnh báo an ninh xuống cấp độ hai, ga tàu điện ngầm cũng đã mở lại nhưng an ninh vẫn tiếp tục được thắt chặt.

 D.Kim Thoa

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.