Hạ viện hôm thứ Tư đã hoàn tất một dự luật cứu trợ coronavirus khổng lồ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la sẽ được chuyển đến bàn của Tổng thống Biden cho chiến thắng lập pháp đầu tiên của ông.

Số phiếu trong Hạ viện là 220 đến 211. Không có đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu “đồng ý” về luật mà đảng Dân chủ nói là cần thiết để dập tắt đại dịch, xây dựng lại nền kinh tế và đưa trẻ em thoát khỏi đói nghèo.

“Người dân Mỹ đã kêu gọi chúng tôi cứu trợ và đánh bại đại dịch COVID-19”, Hạ nghị sĩ Bobby Scott, D-Va., Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Giáo dục và Lao động, người đã giúp soạn thảo luật cho biết. “Hôm nay chúng ta đến với nhau để gửi một thông điệp vang dội rằng sự giúp đỡ đang được tiến hành.”


Dự luật này có nghĩa là ngày càng có nhiều tiền hơn trong túi của người Mỹ. “Kế hoạch Giải cứu Mỹ” kêu gọi ngân phiếu kích thích 1.400 đô la cho các cá nhân kiếm được đến 75.000 đô la và 2.800 ngân phiếu cho các cặp vợ chồng kiếm được 150.000 đô la trở xuống. Các hộ gia đình sẽ nhận được thêm $ 1,400 cho mỗi đứa trẻ phụ thuộc.

Đối với những người thất nghiệp, luật mở rộng các phúc lợi liên bang tăng cường 300 đô la mỗi tuần cho đến hết ngày 6 tháng 9 và cho phép miễn thuế 10.200 đô la trợ cấp thất nghiệp đầu tiên cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 150.000 đô la.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của California, ký dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, cùng với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer của N.Y., trong một buổi lễ nhập học tại Capitol Hill, Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021, ở Washington. (Ảnh AP / Alex Brandon)
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của California, ký dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, cùng với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer của N.Y., trong một buổi lễ nhập học tại Capitol Hill, Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021, ở Washington. (Ảnh AP / Alex Brandon) (AP)

Và không giống như các dự luật cứu trợ coronavirus trước đây, luật này thiết lập một khoản “trợ cấp trẻ em” trị giá lên tới 300 đô la mỗi tháng cho mỗi trẻ em dưới sáu tuổi, hoặc 3.600 đô la một năm. Đối với trẻ lớn hơn đến 17 tuổi, các gia đình sẽ nhận được $ 3,000 một năm trong chương trình tín dụng thuế trẻ em mới.

Đảng Dân chủ gọi đạo luật là lịch sử và “biến đổi”. Họ cho biết các lợi ích mở rộng được nhắm mục tiêu đến các gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đại dịch quốc gia đã giết chết hơn 500.000 người Mỹ và kết quả là sẽ giúp đưa hàng triệu trẻ em thoát khỏi đói nghèo.

“Trợ giúp ở đây,” Biden đã tweet sau khi dự luật được thông qua.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., Đã so sánh tầm quan trọng của dự luật coronavirus của Biden với Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng năm 2010, được gọi là ObamaCare.

“Kế hoạch Giải cứu người Mỹ là một lực lượng cho sự công bằng và công lý ở Mỹ,” Pelosi nói trước cuộc bỏ phiếu. “Đạo luật này là một trong những dự luật mang tính lịch sử và biến đổi nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta sẽ có cơ hội ủng hộ.”

Biden đã hy vọng kế hoạch mang tính bước ngoặt của mình nhằm chấm dứt đại dịch và phục hồi nền kinh tế sẽ thu hút được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Nhưng không giống như các đợt cứu trợ coronavirus trước đây mà đảng Cộng hòa ủng hộ rộng rãi dưới thời cựu Tổng thống Trump, không có đảng viên Cộng hòa nào ký vào dự luật của Biden. Một thành viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại đạo luật, Hạ nghị sĩ Jared Golden của Maine, người có quan ngại về “quy mô và phạm vi tổng thể của dự luật.”

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của California, ký dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, cùng với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer của N.Y., trong một buổi lễ nhập học tại Capitol Hill, Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021, ở Washington. (Ảnh AP / Alex Brandon)
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của California, ký dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, cùng với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer của N.Y., trong một buổi lễ nhập học tại Capitol Hill, Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021, ở Washington. (Ảnh AP / Alex Brandon) (AP)

Không có tiến bộ nào bỏ phiếu chống lại dự luật, mặc dù gia tăng lo ngại Thượng viện đã hạ thấp luật quá nhiều bằng cách loại bỏ việc tăng lương tối thiểu 15 đô la, giảm thu nhập đủ điều kiện để kiểm tra kích thích và giảm kiểm tra thất nghiệp hàng tuần xuống 300 đô la, giảm từ 400 đô la mỗi tuần trong Hạ viện. phiên bản.

Những người theo Đảng Cộng hòa cho rằng đạo luật này là không cần thiết, quá lớn và chứa đầy những ưu tiên tự do không liên quan, chẳng hạn như 350 tỷ đô la cho chính quyền địa phương và tiểu bang.

“Tại sao chúng ta lại in và vay 2 nghìn tỷ đô la khi chúng ta đã rất gần để tiêu diệt loại virus này và quay trở lại lối sống mà tất cả người Mỹ đã hy sinh?” Đại diện Lloyd Smucker, R-Penn hỏi.

Dân biểu Kevin McCarthy: Dự luật cứu trợ virus coronavirus 1,9T của Đảng Dân chủ là “quá tham nhũng, tự do”
Lãnh đạo GOP Kevin McCarthy, R-Calif., Nói thêm: “Đây không phải là một dự luật cứu trợ. Đó không phải là một dự luật cứu trợ. Đó là một danh sách giặt là những ưu tiên còn sót lại trước đại dịch và không đáp ứng được nhu cầu của các gia đình Mỹ. “

Ngoài các khoản thanh toán trực tiếp, luật cũng bao gồm một lợi ích mở rộng cho các bậc cha mẹ trả tiền chăm sóc con cái trị giá lên đến $ 8.000 trong một khoản tín dụng thuế được hoàn lại. Các quy định khác của dự luật bao gồm hàng trăm tỷ USD cho vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19, trường học, chương trình thực phẩm, hỗ trợ cho thuê và các ngành công nghiệp ốm yếu từ các hãng hàng không đến phòng hòa nhạc.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: