Kế hoạch cứu trợ coronavirus trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden đề xuất đợt kiểm tra kích thích thứ ba trị giá 1.400 USD cho hầu hết người Mỹ. Tuy nhiên, trong khi điều đó có thể giúp hàng triệu hộ gia đình vẫn đang phải gánh chịu hậu quả kinh tế do đại dịch gây ra, thì có thể phải mất vài tháng nữa mới đến nơi, các nhà phân tích nói.

Mức giá cho gói cứu trợ, được gọi là Kế hoạch Giải cứu Mỹ, đang vấp phải sự phản đối từ một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, những người năm ngoái đã chống lại các nỗ lực của Đảng Dân chủ để thông qua dự luật trị giá 2 nghìn tỷ USD. Nhà phân tích Hunter Hammond của Heights Securities dự kiến ​​gói cuối cùng có thể được thông qua trong quý đầu tiên và dao động từ 1,5 đến 2,2 nghìn tỷ USD.

Vào ngày 1 tháng 2, một nhóm 10 nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã công bố một kế hoạch kích thích thay thế sẽ giảm quy mô séc xuống 1.000 đô la cho mỗi người lớn và giảm giới hạn thu nhập để nhận thanh toán. Kế hoạch đó sẽ cắt giảm chi phí của lần kiểm tra kích thích thứ ba xuống còn 220 tỷ USD, so với 600 tỷ USD theo gói hào phóng hơn của ông Biden.

Hiện tại, đề xuất GOP dường như không đạt được sức hút. Thượng viện hôm thứ Ba đã giải tỏa một rào cản thủ tục trên con đường thông qua đề xuất cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Biden, báo hiệu rằng các đảng viên Dân chủ quốc hội sẽ thúc đẩy bằng một cuộc bỏ phiếu để cung cấp thêm hỗ trợ kinh tế cho dù đảng Cộng hòa có ủng hộ biện pháp này hay không.

Sự điều động của quốc hội, được gọi là điều chỉnh ngân sách, chỉ cần đa số phiếu để luật trở thành luật, mặc dù nó có thể trì hoãn việc thông qua.

Nhà phân tích Alec Phillips của Goldman Sachs cho biết: “Nhà Trắng nhanh chóng phát tín hiệu rằng họ ủng hộ việc sử dụng quy trình điều chỉnh ngân sách để thông qua vòng tiếp theo của luật cứu trợ vi rút coronavirus, thay vì thông qua một dự luật thông qua mệnh lệnh thông thường, vốn sẽ yêu cầu sự ủng hộ của lưỡng đảng” các nhà đầu tư. “Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đã báo hiệu ý định thông qua nghị quyết ngân sách trong tuần này.”

Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đang tranh cãi về một gói kích thích lớn, chỉ ra tình trạng kinh tế khó khăn mới trong những tháng gần đây khi đại dịch tồi tệ hơn. Theo báo cáo ngày 1 tháng 2 từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội, thị trường lao động không có khả năng trở lại mức trước đại dịch cho đến năm 2024. Dữ liệu của chính phủ cho thấy nền kinh tế Mỹ đã suy giảm 3,5% vào năm ngoái, mức giảm hàng năm lớn nhất trong 74 năm.

“Năm ngoái là năm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Hoa Kỳ kể từ Thế chiến thứ hai – chỉ điều đó thôi cũng sẽ gửi một thông điệp rất mạnh mẽ tới các Thượng nghị sĩ đang sẵn sàng tranh luận về luật COVID, và cảnh báo họ không nên làm nhỏ”, Thượng nghị sĩ Ron Wyden, một đảng viên Đảng Dân chủ Oregon, cho biết trong một cuộc gọi hội nghị ngày 28 tháng Giêng với các phóng viên.

Wyden nói rằng anh ấy muốn thấy dự luật cứu trợ tiếp theo được thông qua ít nhất một tuần trước khi hết hạn ngày 14 tháng 3 về trợ cấp thất nghiệp mở rộng, bao gồm thêm 300 đô la trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Wyden nói: “Tôi sẽ không để những công nhân thất nghiệp rơi xuống vực nữa, ám chỉ việc hết hạn viện trợ thất nghiệp từ hai gói cứu trợ trước đó.

Trong khi đó, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer của New York cho biết ông cũng đang đặt mục tiêu thông qua vòng hỗ trợ kích thích kinh tế tiếp theo vào giữa tháng 3, theo Bloomberg News.

Những gì đang tổ chức kiểm tra kích thích mới?
Đứng đầu trong số các vấn đề là liệu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa có ủng hộ gói này hay không. Nhưng với sự ủng hộ của GOP cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực, đảng Dân chủ đang thúc đẩy tiến trình điều chỉnh ngân sách, quy trình tiếp theo sẽ chỉ đạo các ủy ban Hạ viện và Thượng viện thảo luận về các ưu tiên chi tiêu.

Hammond viết trong tháng 2: “Khi Quốc hội tô màu cho các chi tiết của gói kích thích, các nhà đầu tư nên mong đợi một số sai lệch so với kế hoạch ban đầu của Biden, vì ngay cả một Quốc hội đồng bộ chặt chẽ với tổng thống cũng sẽ đặt dấu ấn riêng của họ vào dự luật”. 2 ghi chú nghiên cứu.

Janet Yellen, người được xác nhận vào ngày 25 tháng 1 là Bộ trưởng Tài chính của ông Biden, cho biết vào tháng trước trong lời khai trước Quốc hội rằng chính quyền mới sẽ tập trung vào việc nhanh chóng thông qua kế hoạch cứu trợ đại dịch trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la. Yellen lập luận rằng các biện pháp kích thích bổ sung, bao gồm đề xuất của ông Biden về mức lương tối thiểu 15 đô la, là cần thiết để ngăn chặn “vết sẹo kinh tế do đại dịch này.”

Kế hoạch cung cấp nhiều viện trợ trực tiếp hơn cho các hộ gia đình trung lưu và thấp có thể giúp tăng GDP thêm 0,7%, mặc dù các biện pháp khác trong dự luật – chẳng hạn như mức lương tối thiểu cao hơn và viện trợ cho các bang – có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm 1,5%, theo cho một báo cáo ngày 18 tháng 1 của Oxford Kinh tế trưởng Kinh tế Hoa Kỳ Gregory Daco. Ông dự đoán gói kích thích 1,3 nghìn tỷ USD sẽ được thông qua trước cuối tháng 3.

“Các biện pháp kích thích bổ sung sẽ được hoan nghênh với mức độ thiệt hại của thị trường lao động, vẫn còn ít hơn 10 triệu việc làm so với trước đại dịch”, ông và nhà kinh tế học Lydia Boussour của Oxford Economics, viết vào ngày 22/1.

Đây là những gì các nhà phân tích dự đoán về chi phiếu 1.400 đô la và các đề xuất chi tiêu khác.

Ngân phiếu 1.400 đô la có phải là một thỏa thuận đã xong không?
Vẫn chưa, vì ngày càng có nhiều tranh luận về việc liệu séc có nên được nhắm mục tiêu để trả nợ hay không.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: