Nhân viên Biên Phòng Mỹ chặn bắt di dân bất hợp pháp tại biên giới. (Hình: AP Photo/Eric Gay)

WASHINGTON, D.C. – Có gần 35,000 người bị bắt khi vượt biên giới bất hợp pháp tại khu vực phía Nam nước Mỹ trong Tháng Sáu 2018, theo các giới chức thông thạo.

Trong Tháng Sáu, số người bị bắt là 34,911, giảm xuống chút ít so với con số của tháng trước đó là 40,334, theo bản tin CNN.

Các giới chức chính phủ Trump cho rằng các biện pháp “không dung thứ” được thi hành thời gian qua để răn đe di dân bất hợp pháp nay bắt đầu có tác dụng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định sự sút giảm này là nhờ chính sách di trú mới hay vì lý do nào khác.

Nếu không kể đến các con số của năm ngoái, vốn ngược hẳn chiều hướng của các mùa vượt biên giới trước đó, kể từ năm 2000 tới nay luôn có sự sút giảm về số di dân tìm cách vào Mỹ bất hợp pháp trong thời gian từ Tháng Năm tới Tháng Sáu mỗi năm.

Theo các nguồn tin CNN có được thì tuy có sự tiên đoán trong nội bộ chính phủ Trump rằng chính sách di trú cứng rắn sẽ có kết quả chỉ trong từ hai đến ba tuần, số người bị bắt giữ tăng vọt trong Tháng Năm.

Con số người bị từ chối không cho vào Mỹ tị nạn ở các cửa biên giới hồi tháng qua  hiện chưa được công bố.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: