WASHINGTON   –      Ngân hàng thu lợi lớn trong nhiều năm, tình hình này phải chấm dứt, theo hứa hẹn của nghị sĩ Bernie Sanders, ứng viên TT của đảng DC.

Hình sưu tầm

Khảo sát của Quỹ Dự Trữ Liên Bang công bố mới đây cho thấy 50% dân Mỹ không có của cải. Khoảng 40% không có khả năng thanh toán chi phí khẩn cấp 400 MK. Nghĩa là khi xe hư hay con cái đau yếu, họ phải vay mượn ngân hàng bằng thẻ tín dụng. Đó là nguồn thu béo bở của ngân hàng chủ nợ.

Ôâng Sanders dẫn thống kê cho thấy các ngân hàng thu 113 tỉ MK trong năm qua bằng tiền lời của thẻ tín dụng, tăng 50% trong 5 năm. Lãi suất thẻ tín dụng hiện nay là ít nhất 21%. Nếu dùng thẻ để mua hàng tại Macy hay Kohl, có thể thấy lãi suất thực tế là 27%. Không nên để cho tình thế này diễn ra tại nước Mỹ.

Nhà báo viết “chủ nợ cá mập” không chào mời khách hàng ở góc đường, mà là những con người ăn mặc lịch sự làm việc tại Wall Street . Viên chức ngân hàng không trực tiếp giao tiền cho vay, nhưng là tống tiền các gia đình khó khăn.

Thăm dò dân ý ghi : 88% công chúng hậu thuẫn luật về giới hạn lãi suất của thẻ tín dụng – tại Alabama, lãi suất tối đa là 8%, và tại Vermont là 12%.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: