Cầu Skywalk dành cho khách du lịch ở Grand Canyon, Mỹ.

Người đàn ông này đi du lịch theo đoàn và đã đến địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc khu bảo tồn Hualapai bên ngoài công viên quốc gia, AP dẫn lời phát ngôn viên của công viên, David Leibowitz, cho biết.

Máy bay trực thăng đã được điều đến để đưa thi thể của người đàn ông này ra khỏi hẻm núi vào chiều 28/3.

Hiện danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Sự việc xảy ra tại điểm du lịch nổi tiếng Skywalk.

Phát ngôn viên Leibowitz cho biết người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị ngã xuống khu Eagle Point gần đó trong lúc đang chụp ảnh.

Skywalk là một cây cầu thủy tinh hình móng ngựa nhô ra khỏi hẻm núi, ở độ cao 1.200 mét.

Rìa cây cầu có một số gờ và phần nhô ra bên dưới nhưng không có hàng rào ngăn giữa cho du khách và vực hẻm núi.

Nhưng Eagle Point có các biển cảnh báo du khách du không được đến quá gần rìa cây cầu.

Theo lời phát ngôn viên Leibowitz, khu vực này đã phải đóng cửa trong ngày.

Khu bảo tồn Hualapai bao gồm một đoạn dài khoảng 16 km của dãy Grand Canyon ở rìa phía tây.

Grand Canyon là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nơi đây đã thu hút gần 6,4 triệu du khách đến tham quan vào năm ngoái.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: