Hãng tin Reuters lúc 7h20 ngày 11-2 dẫn số liệu cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết đã có 1.016 người tử vong ở đại lục vì virus corona chủng mới (2019-nCoV). Cũng đã có 3.996 ca được chữa khỏi.

Như vậy cộng với 1 trường hợp chết ở Philippines và 1 ở Hong Kong, số tử vong hiện là 1.018 người.

Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến cuối ngày 10-2, đã có thêm 108 người chết ở đại lục, tăng 11 ca tử vong so với con số 97 được thông báo hôm 9-2. Tuy nhiên, theo NHC, có một dấu hiệu tích cực về tổng số ca nhiễm mới. 

Theo đó, tính đến hết ngày 10-2, toàn Trung Quốc đại lục chỉ có 2.478 ca nhiễm mới, giảm so với con số 3.062 ca nhiễm mới một ngày trước đó. Như vậy, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục cho đến nay là 42.638, theo NHC.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Để hạn chế virus mới lây lan nhanh, nhà chức trách Trung Quốc đã đóng cửa một phần hơn 80 thành phố ở gần 20 tỉnh kể từ khi dịch bùng phát. Các biện pháp nghiêm ngặt hơn như kiểm soát việc đi lại của người dân và xe cộ đang được thực hiện trên khắp nước này.

Các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đã được ghi nhận ở ít nhất 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 42.000 người nhiễm bệnh, với hàng chục ngàn trường hợp đang bị nghi nhiễm.

Hong Kong sơ tán 1 chung cư sau 2 ca nhiễm bệnh liên tiếp

Hơn 100 người trong 35 căn hộ tại đảo Thanh Y của Hong Kong đã được sơ tán khẩn cấp rạng sáng 11-2 sau khi phát hiện một người phụ nữ dương tính với nCoV sống ở tầng 3 chung cư này. Đây là trường hợp nhiễm nCoV thứ 42 được phát hiện ở Hong Kong.

Trước đó, cũng tại chung cư này, một người đàn ông sống ở tầng 10 bị phát hiện nhiễm nCoV, là trường hợp nhiễm thứ 12 ở Hong Kong, theo báo South China Morning Post. Giáo sư về vi sinh học, ông Yuen Kwok Yung, nghi ngờ các đường ống thông hơi, ống xả trong chung cư có thể đã không được niêm phong đúng cách, làm thoát phân ra ngoài và phát tán virus sang các căn hộ khác.

Các nhà khoa học Trung Quốc trước đó cho biết đã tìm thấy dấu vết của nCoV trong chất thải của các bệnh nhân.

Thái Lan cấm du thuyền từng ghé Hong Kong cập cảng

Chính quyền Thái Lan ngày 11-2 thông báo du thuyền Westerdam chở hơn 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn sẽ không được phép cập bất kỳ cảng nào ở nước này để trả khách. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi công ty sở hữu tàu, Holland America, khẳng định các hành khách sẽ được xuống cảng Laem Chabang của Thái Lan vào ngày 13-2.

Số phận của con tàu và những người đi trên đó hết sức long đong khi liên tục bị nhiều nơi từ chối cập cảng vì đã từng ghé qua Hong Kong, nơi đang có dịch bệnh do nCoV.

Dịch corona ngày 11-2: Số người chết vượt 1.000, gần 4.000 người khỏi bệnh - Ảnh 3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát công tác phòng ngừa và kiểm soát nCoV tại xã khu An Hoa Lý ở Bắc Kinh hôm 10-2 – Ảnh: REUTERS

Cơ quan hàng không EU đang theo dõi chặt chẽ, chưa đưa ra phản ứng 

Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) phát thông báo về thông tin an toàn hàng không, trong đó cho biết cơ quan này đang giám sát chặt chẽ các diễn biến liên quan tới nCoV ở Trung Quốc và hiện chưa cần phát chỉ đạo liên quan tới hoạt động hàng không. 

“Việc đảm bảo tiếp tục hoạt động kinh doanh tại tất cả các cấp là một phần cần thiết trong quản lý khủng hoảng. Trong trường hợp cụ thể này, việc tiếp tục các hoạt động liên quan y tế có mối liên hệ trực tiếp với việc tiếp tục các hoạt động vận tải, vì điều này có tác động trực tiếp lên tình trạng sẵn sàng cung cấp thuốc men, thiết bị bảo hộ và việc chuyên chở các chuyên gia y tế” – EASA giải thích, đồng thời cho biết đang tích cực hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức khác.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: