WASHINGTON – Bất kể sự kiện rằng tỷ lệ thất nghiệp hiện nay dưới 5% và có ít hơn 1 triệu người thất nghiệp so với năm trước, thị trường lao động hực ra không sáng sủa.

Tình hình đầu năm nay là có 1.4 công nhân thất nghiệp cho mỗi việc làm cần tuyển dụng.

Nói cách khác, cứ mỗi thông báo tuyển dụng 10 người, là có 14 người đang tìm việc làm.

Đó là ban phúc trình hồi tháng 2/2016 của viện Economic Policy Institute, một hội bất vụ lợi, độc lập chuyên nghiên cứu tình hình công nhân có lương thấp và trung bình.

Dù vậy, ở một số kỹ nghệ, viễn ảnh việc làm tốt hơn nhiều kỹ nghệ khác: Đặc biệt việc làm cần tuyển nhiều hơn so với số người tìm việc trong lĩnh vực y tế/ trợ giúp xã hội (khoảng 610,000 người thất nghiệp, trong khi có 910,000 việc làm cần tuyển dụng).

Tương tự, việc làm cần tuyển dụng nhiều hơn số người tìm việc trong lĩnh vực chuyên nghiệp/kinh doanh (893,000 người tìm việc, trong khi 1.08 triệu việc làm cẩn tuyển dụng), với nhiều việc làm như luật sư, quản trị, tham vấn.

Tương tự, lĩnh vực tài chánh và bảo hiểm hiện có 161,000 người đang tìm việc, trong khi toàn ngành cần tuyển dụng thêm 254,000 nhân viên.

Elise Gould, kinh tế gia tại EPI, nói, như thế các lĩnh vực trên lúc nào cũng cần tuyển dụng, nhưng cần ghi nhớ rằng không phải thông báo cần tuyển dụng nhân viên có nghĩa la sẽ có người vào nhận việc.

Trong khi đó, nhiều lĩnh vực khác tìm việc khó hơn. Như trong lĩnh vực xây dựng, hiện có 4.3 công nhân thất nghiệp trong khi chỉ có 1 việc cần tuyển dụng. Và trong ngành nghệ thuật, giải trí, có 2.8 người thất nghiệp trong khi chỉ đang tuyển dụng 1 việc làm thôi.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: