Bee Nguyen, đại diện tiểu bang người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Georgia, đã mặc áo dài đến lễ tuyên thệ nhậm chức vào thứ Ba. Được coi là quốc phục phổ biến nhất của Việt Nam, áo dài dành cho phụ nữ là một chiếc áo dài với phần trên có đường viền chạy trên quần ống rộng dài đến lòng bàn chân. Nguyen, 39 tuổi, quyết định mặc chiếc áo này để đối phó với cuộc bao vây Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, trong đó những kẻ bạo loạn mang cờ của miền Nam Việt Nam. Nguyễn đã tweet. “Mặc dù gia đình tôi không thể có mặt ở đây, nhưng tôi rất biết ơn các đồng nghiệp yêu quý của mình.”

Bee Nguyen tuyên thệ nhậm chức

Lá cờ miền Nam Việt Nam đại diện cho một nước cộng hòa dân chủ thân phương Tây đã chiến đấu với miền Bắc Việt Nam cộng sản trong Chiến tranh Việt Nam. Việc sử dụng mới nhất của nó gợi lại nền dân chủ “thất bại” của đất nước và “cuộc đấu tranh để cứu quốc gia của họ”, theo The Conversation. Nguyên là con gái tị nạn chiến tranh, cha cô là tù nhân chính trị ba năm. Cha mẹ cô tái định cư ở Iowa với hy vọng có một cuộc sống yên bình. “Điều đó đã định hình quan điểm của tôi về việc trao quyền có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình tôi”, Nguyen nói với NBC News vào tháng trước. “Điều quan trọng đối với tôi là tôi đã tìm thấy một không gian nơi tôi có thể hỗ trợ những người khác, những người không cảm thấy như họ có tiếng nói trong bàn ăn.” Năm 2017, Nguyen trở thành đại diện tiểu bang người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Georgia (Quận nhà 89), theo Atlanta Journal-Hiến pháp. Bài đăng cũng đưa cô trở thành đảng viên Dân chủ Mỹ gốc Á thứ hai trong Cơ quan Lập pháp của Georgia.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc tái cử vào tháng 11, bà Nguyễn đã có công trong việc bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc gian lận cử tri ở chiến trường Georgia. Cô đã rà soát các hồ sơ công khai và thăm các cử tri được đề cập để xác minh danh tính của họ. Trong một cuộc điều trần, Nguyen đã đối đầu với một nhà phân tích dữ liệu thân Trump, người đã đưa ra danh sách những cử tri “có vấn đề”. Cô xác định rằng ít nhất 128 người – trên 10% – trong danh sách đó đã bỏ phiếu hợp pháp. Nguyễn cũng lên án cuộc xâm lược Capitol ngay khi nó xảy ra. “Những kẻ khủng bố trong nước đang cố gắng lật đổ đất nước của chúng tôi. Chúng tôi đều biết rằng Trump là mối nguy hiểm đối với nước Mỹ – các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa cũng biết. Và họ đã để điều này xảy ra. Họ tiếp tục để nó xảy ra hàng ngày”, Nguyen viết trên Twitter. “Hãy đặt quốc gia của bạn lên hàng đầu trước khi quá muộn.” Hình ảnh tính năng qua Bee Nguyễn

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: