Cựu cảnh sát Minneapolis nhìn thấy trong đoạn video lan truyền đang quỳ gối trên cổ George Floyd trước khi anh ta chết trong sự giam giữ của cảnh sát đã đăng một khoản tiền 1 triệu đô la và được thả vào hôm thứ Tư.

Derek Chauvin, người bị buộc tội giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát, đã được thả khỏi nhà tù Oak Park Heights, nơi anh ta đã bị giam giữ từ ngày 31 tháng 5, một phát ngôn viên của Sở Cải chính Minnesota xác nhận với Fox 9 Minneapolis.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hennepin đã đăng một thông báo phát hành cho thấy Chauvin đã trả một khoản tiền 1 triệu đô la và được luật pháp yêu cầu phải trình ra tòa vào ngày 8 tháng 3 năm 2021, lúc 9 giờ sáng. Một văn bản tòa án được ký bởi A-Affordable Bail Bonds of Brainerd, Minn. , cũng cho thấy Chauvin đã thanh toán trái phiếu không dùng tiền mặt vào thứ Tư.

Trong khi đó, một bức tranh tường lớn dành riêng cho George Floyd ở Minneapolis đã bị phá hủy một lần nữa vào thứ Tư.

Video giám sát từ Cup Foods cho thấy một người đàn ông đeo khẩu trang che mặt đi đến bức tranh tường và phun sơn đỏ lên bức tranh vào khoảng 4 giờ sáng Chủ nhật, một nhân viên cửa hàng, T.J. Abumayyaleh, nói với Minneapolis Star Tribune. Nó đã bị phá hủy một lần trước đó vào tháng Tám.

Floyd, một người đàn ông Da đen bị còng tay, đã chết ngày 25 tháng 5 sau khi Chauvin, người Da trắng, ép đầu gối vào cổ Floyd khi Floyd nói rằng anh ta không thở được. Bức tranh tường nằm gần nơi Floyd bị giam giữ. Video người ngoài cuộc được xem rộng rãi khơi mào các cuộc biểu tình, đôi khi là bạo lực, trên khắp thế giới.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: