Một cựu sĩ quan cảnh sát Houston, người đã bị bắt giữ với cáo buộc liên bang vì bị cáo buộc tham gia vào vụ tấn công bạo lực vào Điện Capitol của Mỹ hồi đầu tháng này nói với các nhân viên FBI rằng anh ta đến đó chỉ để xem tác phẩm lịch sử.

Tam Dinh Pham, một cựu chiến binh 18 năm trong lực lượng, bị buộc tội cố ý vào một tòa nhà hạn chế của chính phủ và tham gia vào các hành vi gây rối và mất trật tự.

Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã ấn định tiền thế chân của Pham là 50.000 đô la, và yêu cầu anh ta giao nộp hộ chiếu Mỹ và Việt Nam.

Tam Dinh Pham, một cựu chiến binh 18 năm của Sở Cảnh sát Houston, bị buộc tội cố ý đi vào một tòa nhà hạn chế của chính phủ và tham gia vào các hành vi gây rối và mất trật tự vì vai trò của anh ta trong cuộc bao vây Điện Capitol Hoa Kỳ

Bức ảnh trên chụp anh ta ở Capitol Rotunda vào ngày 6 tháng 1

FBI đã phỏng vấn Pham vào ngày 12 tháng 1 và phát hiện ra những hình ảnh trong album ảnh đã xóa của anh ta trên điện thoại cho thấy anh ta đang ở bên trong Điện Capitol, sau khi anh ta tuyên bố ban đầu là anh ta chưa vào trong.

Theo hồ sơ tòa án, Phạm ban đầu nói với các nhân viên FBI trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 12 tháng 1 rằng anh ta ở Washington, DC, từ ngày 5-7 tháng 1 vì mục đích kinh doanh và anh ta chỉ tham dự một thời gian ngắn cuộc biểu tình của Tổng thống Donald Trump vào ngày 6 tháng 1, nhưng anh ta phủ nhận đi đến tòa nhà Capitol.

Nhưng Phạm đã thay đổi câu chuyện của mình và thừa nhận đã vào Điện Capitol sau khi các đặc vụ, với sự cho phép của anh ta, truy cập vào album ảnh đã xóa trên điện thoại của anh ta và phát hiện ra những hình ảnh và video ‘dễ nhận dạng’ là đã được quay bên trong Điện Capitol.

Một bức ảnh có trong bản tuyên thệ cho thấy Pham đeo mặt nạ tạo dáng trước một bức tượng, trong khi ở một bức ảnh khác, người ta thấy anh ta đứng không đeo mặt nạ dưới lá cờ ‘Trump 2020’. Những hình ảnh khác cho thấy anh ta với Capitol Rotunda phía sau.

‘Siêu dữ liệu liên quan đến từng bức ảnh này cho biết chúng được tạo vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 trong khoảng thời gian từ 2:50 chiều. và 2:55 chiều ‘, tài liệu viết.

Hỗn loạn về phiên tòa luận tội Donald Trump khi Nancy Pelosi nói rằng cô ấy sẽ gửi bài báo tới Thượng viện vào thứ Hai – nhưng các thượng nghị sĩ vẫn chưa đồng ý các quy tắc, thời gian biểu hoặc thậm chí ai sẽ chủ trì

Chuck Schumer nói rằng Donald Trump đã kích động CHỈNH SỬA thay vì nổi dậy khiến người dùng mạng xã hội cười rằng ‘chúng ta sẽ phải trải qua một thử nghiệm dài và khó khăn vào tuần tới’

Nhà môi giới bất động sản Texas, người đã khoe khoang về việc đi máy bay riêng đến cuộc bạo động ở Capitol đã bị khởi động khỏi PayPal sau khi cô ấy sử dụng trang web này để cầu xin các khoản đóng góp để giúp trang trải các khoản phí pháp lý của mình

Joe Biden ra lệnh đánh giá tình báo toàn diện về mối đe dọa từ ‘chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước’ sau cuộc bạo động của MAGA – bao gồm cả ‘cực đoan hóa’ thông qua phương tiện truyền thông xã hội
Pham thừa nhận rằng anh ấy, vợ và một người bạn đang ở Washington để công tác khi biết về cuộc biểu tình của Trump trên Facebook và quyết định tham dự để ‘xem lịch sử’, theo bản tuyên thệ.

Phạm nói với các liên bang rằng anh đã tham dự cuộc biểu tình của Donald Trump vào ngày 6 tháng 1 để ‘xem lịch sử’ và sau đó đi theo một đám đông đến Điện Capitol Hoa Kỳ
Người cảnh sát kỳ cựu khẳng định rằng anh ta không mang theo bất kỳ vũ khí nào và không có ý định thực hiện bất kỳ hành vi bạo lực hay phá hoại nào.

Pham cho biết anh và những người khác đến cuộc biểu tình lúc 7h sáng, nhưng lúc đó đám đông quá đông khiến anh thấy mình ở rất xa sân khấu và khó nghe thấy Trump.

Trong bài phát biểu của mình, tổng thống sắp mãn nhiệm kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành đến Điện Capitol Hoa Kỳ khi Quốc hội đang trong quá trình chứng nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden.

Sau khi cuộc biểu tình kết thúc, Pham nói rằng anh ấy nhìn thấy mọi người đang đi về phía Điện Capitol và anh ấy đã đi theo. Cả vợ và bạn của anh đều không tham gia cùng anh.

‘Pham nói rằng anh ta đã trèo qua một số hàng rào trước đó đã bị xô ngã và đi vòng qua một số rào chắn, “theo tài liệu của tòa án. ‘Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhìn thấy các sĩ quan cảnh sát, nhưng anh ấy đã không tham gia với họ.’

Người cựu cảnh sát bị cáo buộc đã thừa nhận đã vào Điện Capitol và đến Rotunda, nơi anh ta nói rằng anh ta đã xem ‘nghệ thuật lịch sử’ và chụp ảnh và quay video.

Hình ảnh từ điện thoại của Pham cho thấy cảnh sát Houston chụp ảnh tự sướng ở Capitol Rotunda vào ngày xảy ra bạo loạn chết người
“Chúng tôi cũng đang kiểm tra các vụ bắt giữ do cựu sĩ quan này thực hiện để đảm bảo không có bất thường nào, bao gồm việc xem xét các đoạn phim đeo trên người của anh ta liên quan đến vụ bắt giữ anh ta,” tuyên bố của Acevedo cho biết. ‘Mặc dù cộng đồng của chúng tôi và các thành viên trong bộ phận của chúng tôi rất khó chịu về sự vi phạm lòng tin này, nhưng tất cả đều phải được lắng nghe bằng hành động nhanh chóng, dứt khoát và minh bạch của chúng tôi.’

Pham từ chức vào ngày 14 tháng 1, hai ngày sau khi được các nhân viên FBI phỏng vấn tại nhà riêng ở Richmond, Texas.

Luật sư của Pham, Nicole DeBorde, mô tả anh ta là ‘một Phật tử rất sùng đạo’ và ‘một người đàn ông rất ôn hòa’, người ‘cuối cùng bị cuốn vào đám đông.’ Cô ấy cũng nói rằng anh ấy cảm thấy ‘rất xấu hổ vì những gì đã xảy ra.’

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: