Hàng triệu người Mỹ đã mất việc do cuộc khủng hoảng coronavirus và thiệt hại nặng nề nhất vẫn chưa xảy ra, theo ước tính của Cục Dự trữ Liên bang.

Theo một phân tích gần đây về những điều tồi tệ có thể xảy ra với các nhà kinh tế tại Fed Fed St. Louis, tổng số giảm việc làm là 47 triệu, sẽ giúp tỷ lệ thất nghiệp lên tới 32,1%.


A view of Department of Labor in Flushing, Queens amid the coronavirus (COVID-19) outbreak on March 26, 2020 in New York City
John Nacion | NurPhoto | Getty Images

Các dự báo thậm chí còn tồi tệ hơn so với ước tính 30% của Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard, được công bố rộng rãi là 30%. Chúng phản ánh tính chất cao của các công việc có nguy cơ mà cuối cùng có thể bị mất do đóng băng kinh tế do chính phủ gây ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Đây là một con số rất lớn theo tiêu chuẩn lịch sử, nhưng đây là một cú sốc khá độc đáo không giống với bất kỳ nền kinh tế nào khác của nền kinh tế Mỹ trong 100 năm qua, nhà kinh tế học của Miguel St. Louis Miguel Faria-e-Castro đã viết trong một bài báo nghiên cứu đăng tuần trước.

Có một vài sự cảnh báo quan trọng đối với những gì Faria-e-Fidel gọi là tính toán ngược của phong bì: Họ không tính đến những người lao động có thể bỏ lực lượng lao động, do đó làm giảm tỷ lệ thất nghiệp hàng đầu, và họ không ước tính tác động của kích thích chính phủ được thông qua gần đây, điều này sẽ mở rộng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp cho các công ty vì không cắt giảm nhân sự.

Bài báo sau đó lấy trung bình của những công nhân đó và ước tính chỉ mất hơn 47 triệu vị trí. Điều đó sẽ đưa tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lên tới 52,8 triệu, hoặc tệ hơn gấp ba lần so với đỉnh cao của cuộc Đại suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp 30% sẽ đứng đầu mức cao nhất của Đại suy thoái là 24,9%.

Một mặt sáng tiềm năng là khả năng suy thoái có thể tương đối ngắn.

Trong một cuộc phỏng vấn của CNBC tuần trước, Bullard cho biết con số thất nghiệp sẽ là vô song, nhưng don không được khuyến khích. Đây là một quý đặc biệt, và một khi virus biến mất và nếu chúng ta chơi bài đúng cách và giữ mọi thứ nguyên vẹn, mọi người sẽ quay lại làm việc và mọi thứ sẽ ổn.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: