SJMN – Trong một hành động được xem như nhắm vào các chuyên viên kỹ thuật gốc Ấn Độ và các công ty IT Hoa Kỳ chuyên sử dụng nhân viên có gốc ngoại quốc, hôm thứ sáu 23/2 chính phủ Trump ban hành nhiều quy định ngặt nghèo hơn cho loại visa H-1B.
Cơ quan US Citizenship and Immigration Services cho hay họ sẽ yêu cầu ‘các thông tin chi tiết’ của các nhân viên nào sử dụng visa H-1B và đang làm việc qua sự giới thiệu của một công ty môi giới, để chắcchắn là người nhân viên này làm đúng theo khả năng người đó đã được thuê tuyển.
Visa H-1B là loại visa không có tính cách di dân, cho phép các công ty Hoa Kỳ có thể thuê tuyển các nhân viên ngoại quốc có khả năng trong các ngành như IT, tài chính, kỹ sư, kiến trúc và y khoa, nhưng lãnh vực mà các công ty Mỹ thiếu thốn nhân viên bản địa.

Theo bản ghi nhớ mới thì cơ quan Sở Di Trú Mỹ yêu cầu các công ty thuê mướn phải trình ra hợp đồng và ‘lộ trình làm việc’ cho nhân viên tân tuyển nhưng không qua trực tiếp tuyển lựa của công ty mà qua một công ty môi giới giới thiệu.
Chính việc các công ty giới thiệu này (outsourcing firms) đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ vì họ cố ý tuyển tràn lan những người không thực sự có khả năng cho các công ty kỹ thuật để ăn tiền’ commision’
Đây được xem là biện pháp mới nhất của chính phủ Trump nhằm tảo thanh các công ty môi giới như thế, mà các viên chức chính phủ tố cáo ‘đã góp phần làm tăng số công việc mất mát cho chính các công dân Mỹ ở trong nước’
Sở Di Trú đã gởi 82,265 yêu cầu mới cho các đơn xin visa H-1B trong thời gian 8 tháng qua, một tỉ lệ tăng đến 45% so với cùng thời gian trước đó.